Châu Âu: Cho khỉ uống rượu chống rét

07/02/2012 19:32
Theo Infonet
Một vườn thú ở vùng thảo nguyên đang phủ đầy băng tuyết tại Kazakhstan đã cho những chú khỉ ở đây uống rượu vang để chống rét.
Một vườn thú ở vùng thảo nguyên đang phủ đầy băng tuyết tại Kazakhstan đã cho những chú khỉ ở đây uống rượu vang để chống rét
Rượu vang giúp khỉ chống rét và cảm cúm. Ảnh: AFP
Rượu vang giúp khỉ chống rét và cảm cúm. Ảnh: AFP
Svetlana Pilyuk, cán bộ của vườn thú Karagandy nằm ở phía Đông khu vực Liên Xô cũ này cho biết, “Chúng tôi cho khỉ uống rượu vì trong mùa đông rượu vang có thể bảo vệ lũ khỉ khỏi bị viêm đường hô hấp. Bạn có thể nói chúng tôi đã dùng rượu để tránh cho chúng bị cảm cúm”.

“Động vật linh trưởng cũng giống như con người, thích uống các loại đồ uống có cồn, chúng thích vậy. Một vài con thậm chí còn khá ham, đến múc rượu nhiều lần”, cô cho biết thêm.

Những con khỉ đang mang thai và những con non mới sinh không được phép uống rượu.

Vườn thú cho khỉ uống loại rượu dùng để đi lễ. Để cho lũ khỉ cảm thấy ngon miệng hơn, họ còn cho thêm một lát trái cây, mật ong, chanh, đường và nước nóng.

Theo Pilyuk, hôm thư Sáu, nhiệt độ ngoài trời tại Karagandy là -33 độ C, nhưng những con khỉ lại có thân nhiệt hơn 27 độ C.

Kazakhstan là một nước rộng lớn nằm ở khu vực Trung Á, và không phải là nước sản xuất rượu vang. Đồ uống của quốc gia này là rượu sữa ngựa hoặc sữa ngựa đã lên men.
Theo Infonet