Chạy chức, chạy quyền, chạy tuyển dụng tồn tại nhưng rất ít bị phát hiện

10/05/2019 07:05
Đỗ Thơm
(GDVN) - Cử tri cho rằng, tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “chạy” thi tuyển dụng, thi chuyển ngạch công chức… vẫn tồn tại mà rất ít được phát hiện và xử lý.

Ngày 9/5 tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày báo cáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, báo cáo khẳng định, cử tri và Nhân dân hoan nghênh, đồng tình việc Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo tổng rà soát công tác cán bộ từ Trung ương đến địa phương, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp sai phạm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn  trình bày báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn

“Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân vẫn phản ánh và cho rằng tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “chạy” thi tuyển dụng, thi chuyển ngạch công chức, viên chức… vẫn tồn tại mà rất ít được phát hiện và xử lý”, ông Trần Thanh Mẫn nêu.

Vì vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng và các địa phương thường xuyên rà soát, tăng cường công khai, minh bạch công tác tuyển dụng, thi tuyển và thi chuyển ngạch đối với công chức, viên chức; kịp thời sửa đổi các thủ tục, quy trình chưa hợp lý.

Quy định rõ việc phân cấp, phân quyền trong tuyển dụng, bổ nhiệm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các vi phạm.

Cử tri và Nhân dân hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ Đảng, Nhà nước đã quyết liệt chỉ đạo việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng lớn.

Việc xử lý, kỷ luật nghiêm một số cán bộ lãnh đạo có vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, kể cả đương chức hay nghỉ hưu, thể hiện đúng chủ trương “không có vùng cấm” trong đấu tranh chống tham nhũng.

Tuy nhiên, công tác phát hiện, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn chậm; việc thu hồi tài sản bị tham nhũng còn rất hạn chế.

Tình trạng “nhũng nhiễu”, “tham nhũng vặt” của một bộ phận công chức, viên chức trong các cơ quan công quyền chưa được khắc phục.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành, các địa phương, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên của cả hệ thống chính trị”.

Ngoài ra, cử tri và Nhân dân còn phản ánh về nhiều vấn đề khác về kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, về an ninh trật tự xã hội.

Cùng với đó, cử tri cũng phản ánh việc tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia thiếu tính đồng bộ; chậm tiến độ trong đầu tư công; một số dự án “treo” gây lãng phí;

Chạy chức, chạy quyền, chạy tuyển dụng tồn tại nhưng rất ít bị phát hiện ảnh 2Sức mạnh luật pháp và quyền năng xã hội

Tình trạng sạt, lở bờ sông, bờ biển vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi nhưng chưa có giải pháp kịp thời, căn cơ; việc thiếu minh bạch trong các dự án BOT; tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương; chất lượng khám chữa bệnh ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế;

Một số chất cấm, chất có nguy cơ gây ung thư vẫn đang lưu hành và sử dụng ; thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập; việc bàn giao, quản lý quỹ bảo trì một số khu chung cư chưa công khai, minh bạch; tiếp tục xảy ra nhiều vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng; tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường sai mục đích.

"Công tác tiếp công dân và đối thoại của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức với người dân ở một số nơi chưa được quan tâm thực sự ...", ông Trần Thanh Mẫn nói.

Đỗ Thơm