Chó nhà hoàn toàn có khả năng phát hiện sớm bệnh ung thư

19/08/2011 06:10
(GDVN) – Các chuyên gia y tế người Đức vừa cho công bố một chương trình nghiên cứu khoa học, trong đó chỉ ra rằng chó – loài vật nuôi trung thành, phổ biến nhất của con người có thể phát hiện ra chủ của mình có mắc bệnh ung thư hay không.

(GDVN) – Các chuyên gia y tế  người Đức vừa cho công bố một chương trình nghiên cứu khoa học, trong đó chỉ ra rằng chó – loài vật nuôi trung thành, phổ biến nhất của con người có thể phát hiện ra chủ của mình có mắc bệnh ung thư hay không.

Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của bệnh viện Schillerhoehe cho biết, chó có thể phát hiện ra bệnh ung thư bằng khả năng đánh hơi siêu việt của loài này.

Phổi của bệnh nhân bị ung thư
Phổi của bệnh nhân bị ung thư

Những thí nghiệm đã được kiểm chứng cho thấy 70 % những trường hợp bị ung thư do chó phát hiện thông qua các mẫu đánh hơi đều chính xác.

Nghiên cứu này có thể là tiền đề, bổ sung vào danh sách các biện pháp phát hiện và điều trị  sớm các loại  bệnh ung thư – chứng bệnh hiểm ác hàng năm vẫn cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người.
 

Chó có khả năng đánh hơi phi thường (ảnh minh họa)
Chó có khả năng đánh hơi phi thường (ảnh minh họa)

“Hơi thở của những người mắc ung thư phổi hoạc các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể có chứa các hóa chất khác so với những người bình thường, chó nhà thường rất tinh nhạy đối với sự khác biệt này, chúng có thể đánh hơi và báo hiệu được liệu bạn có mắc ung thu hay không”.

“Đối với bệnh ung thư, phát hiện sớm sẽ giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời, có cơ hội bảo vệ sự sống nhiều hơn những người được phát hiện muộn. Hơn nữa điều trị sớm sẽ tốn ít chi phí hơn” - Thorsten Walles – nhà khoa học đứng đầu nhóm nghiên cứu trên cho biết.

Công bố của các khoa học gia người Đức cũng đã được đăng tải trên trên tuần báo European Respiratory Journal.

{iarelatednews articleid='11004,11007,4020,9652,9017,8978,8859,8830,8773,8314,8203,8106,7811,7320,6729,7260,6986,5688'}

Bình Nguyên (theo AFP)