Choáng váng lời tố Trọng Tấn 'chảnh chọe' với trường cũ cấp 3

02/08/2012 10:12
Hương Trần
(GDVN) - Cô hiệu trưởng hiện tại của trường THPT Đào Duy Từ (đề nghị giấu tên - pv) cho chúng tôi biết: “Vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường, vì bận công việc nên Trọng Tấn không thể về hát tại trường được. Còn vào dịp kỷ niệm 80 năm vừa qua, Trọng Tấn về và hát rất nhiệt tình, các em học sinh thích lắm...

Lời tố "choáng váng"

Trong khi chuyện ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ trở thành tâm điểm dư luận vừa qua, BBT Giaoduc.net.vn nhận được phản hồi (comment) từ một độc giả (chúng tôi xin không nêu danh tính - pv). Phản hồi này nêu ý kiến về bài trả lời phỏng vấn của ca sĩ Anh Thơ trên một tờ báo. Nội dung như sau (trích):

Anh Thơ mới trả lời báo chí: "Tôi và Trọng Tấn đều từ nông thôn ra, lại là giảng viên, nếu mắc bệnh ngôi sao thì làm sao dạy được học sinh". Vậy các bạn hãy trả lời cho chúng tôi rõ vì sao Trọng Tấn từng từ chối về hát tại chương trình kỷ niệm 60 thành lập trường Đào Duy Từ - Thanh hóa, nơi Trọng Tấn được các thầy cô dạy dỗ để bước vào đời mặc dù thầy, cô BTC đã ra Hà Nội trực tiếp gặp cựu học trò của mình để nêu đề nghị trên trước cả tháng? (...) Tôi muốn các bạn hãy trung thực trả lời".

Nội dung bức thư độc giả tố chuyện Trọng Tấn "chảnh" với trường cũ, nhưng thực tế không phải như vậy (ảnh chụp màn hình email).
Nội dung bức thư độc giả tố chuyện Trọng Tấn "chảnh" với trường cũ, nhưng thực tế không phải như vậy (ảnh chụp màn hình email).

Để xác minh thông tin, phóng viên Giaoduc.net.vn đã liên hệ lại với độc giả này và đề nghi cung cấp thông tin chi tiết hơn. Qua email, độc giả cho biết (trích):
"Tôi là một cựu học sinh của trường Đào Duy Từ, nơi mà ca sỹ Trọng Tấn cũng từng học tập. Chính bởi vậy trong dịp các thế hệ cựu học sinh Đào Duy Từ từ khắp miền Tổ quốc trở về tụ họp mừng  kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường, tôi cũng như rất nhiều cưu học sinh đã có mặt. Cũng chính trong dịp đó chúng tôi được nghe một số Thầy Cô trong BTC nói về một sự kiện không vui: Ca sỹ Trọng Tấn đã không về tựu trường để tham gia chương trình văn nghê chào mừng như kế hoạch BTC đã trao đổi với anh từ trước tại Hà Nội. Thầy cựu hiệu trưởng Hồ Việt Hùng rất không  vui khi nói đến sự việc này...".
Nhận thấy nội dung phản ánh cần được làm rõ, phóng viên đã trực tiếp liên hệ với chính các thầy cô được độc giả nêu trên giới thiệu. Bởi nếu những gì phản ánh là đúng sự thật thì quả là một chuyện "choáng váng" khác liên quan đến 2 ca sĩ này; nhưng nếu không đúng sự thật thì cần thông tin cho chính độc giả nêu trên và nhiều bạn đọc khác hiểu chân tướng sự việc, con người ca sĩ Trọng Tấn. Và thực tế tất cả các thầy cô đều chung một tình cảm quý mến với ca sĩ Trọng Tấn, đồng thời khẳng định không hề có chuyện như thông tin mà độc giả nghe được như bên trên.

Sự thật hoàn toàn trái ngược với lời tố

Phóng viên Giaoduc.net.vn đã liên lạc với các thầy cô của Trường THPT Đào Duy Từ nơi ca sĩ Trọng Tấn học thời cấp 3.

Cô hiệu trưởng hiện tại của trường THPT Đào Duy Từ (đề nghị giấu tên - pv) cho chúng tôi biết: “Vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường, vì bận công việc nên Trọng Tấn không thể về hát tại trường được. Còn vào dịp kỷ niệm 80 năm vừa qua, Trọng Tấn về và hát rất nhiệt tình, các em học sinh thích lắm. Tối hôm trước đó, Trọng Tấn bận biểu diễn tại Thái Nguyên, nhưng sáng hôm sau em vẫn có mặt tại trường từ rất sớm để tham gia lễ kỉ niệm 80 năm thành lập trường. Các thầy cô gọi điện thoại mời em thôi chứ không ra tận Hà Nội, em cũng chỉ nhận 100 hay 200 nghìn đồng gì đó gọi là cát xê”.

Phóng viên liên hệ với thầy Hồ Việt Hùng, nguyên hiệu trưởng trường THPT Đào Duy Từ. Vào dịp kỉ niệm 70 năm thành lập trường THPT Đào Duy Từ, thầy Hùng vẫn đang giữ chức hiệu trưởng và trực tiếp gửi lời mời Trọng Tấn về hát tại trường. Theo lời thầy Hùng thì khi đó thầy đã gọi điện mời Trọng Tấn nhưng vì anh bận đi công tác tại Sài Gòn nên không thể tham gia.

Ca sĩ Trọng Tấn được thầy cô trường cũ yêu mến và tin tưởng.
Ca sĩ Trọng Tấn được thầy cô trường cũ yêu mến và tin tưởng.

Trong mắt thầy cô giáo cũ, Trọng Tấn là một học sinh ngoan, có ý thức. Thầy Hồ Quốc Gấm, giáo viên dạy tiếng Anh của ca sĩ Trọng Tấn tâm sự: “Tôi dạy cả hai anh em Trọng Tấn. Tấn học không quá xuất sắc nhưng rất ngoan, không có vấn đề gì cả. Em hát hay, tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động của Đoàn trường tích cực và sôi nổi. Hôm trước nghe tin về Tấn, các thầy cô đều rất buồn nhưng mong em hãy cố gắng vượt qua. Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại đâu em”.

Cô hiệu trưởng hiện tại của trường Đào Duy Từ cũng chia sẻ về chuyện Trọng Tấn vừa qua và mong quý khán giả hãy thông cảm cho học sinh cũ của mình: “Tôi dạy Trọng Tấn không nhiều nhưng thấy em là một học sinh ngoan. Gia đình Trọng Tấn vốn rất khó khăn, em đã phải nỗ lực, cố gắng để có được thành công như vậy. Lần này, có thể là Trọng Tấn suy nghĩ còn vội vàng nên chưa hoàn thành công việc được giao. Tôi mong khán giả hãy thông cảm cho Trọng Tấn và mong em sẽ vượt qua được chuyện lần này. Đây cũng là một bài học cho em”.

Liên quan đến sự việc này, phóng viên đã một số lần liên hệ với ca sĩ Trọng Tấn bằng điện thoại nhưng không thành công. Phóng viên cũng đã gửi thư nêu nội dung phản hồi của thầy cô giáo đến độc giả cung cấp thông tin, tuy nhiên đến thời điểm này chưa nhận được phúc đáp của quý độc giả này.
Hương Trần