"Chu Vĩnh Khang có chết cũng phải kéo kẻ chống lưng chết theo"

12/05/2015 15:52
Hồng Thủy
(GDVN) - Chu Vĩnh Khang "chó cùng dứt dậu", có chết cũng phải kéo kẻ chống lưng cho Khang chết cùng nên buộc lòng Trung Nam Hải phải gấp rút tìm cách đối phó.
Chu Vĩnh Khang khi còn đương chức. Ảnh: Đa Chiều.
Chu Vĩnh Khang khi còn đương chức. Ảnh: Đa Chiều.

Đa Chiều ngày 12/5 bình luận, việc Trung Quốc hoãn xét xử cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị kiêm Trưởng ban Chính pháp trung ương Chu Vĩnh Khang đang khiến dư luận không ngớt đồn đoán. Nhiều quan điểm cho rằng Chu Vĩnh Khang "chó cùng dứt dậu", có chết cũng phải kéo kẻ chống lưng cho Khang chết cùng nên buộc lòng Trung Nam Hải phải gấp rút tìm cách đối phó.

Bản tin trên tờ South China Morning Post ngày 11/5 cho biết, 2 con trai ông Khang là Chu Bân và Chu Hàm đều đã bị bắt. Đa Chiều bình luận rằng, động thái này cho thấy Trung Nam Hải đã quyết định "tiêu diệt gia tộc Chu Vĩnh Khang". Chu Hàm là con thứ của Chu Vĩnh Khang với người vợ cả, bà Vương Thục Hoa. Vì nghi ngờ cha mình giết mẹ để lấy vợ bé, Chu Hàm đã đoạn tuyệt quan hệ với Chu Vĩnh Khang, năm 2013 Hàm dắt theo vợ con sang định cư tại Hoa Kỳ.

Nhưng nếu quả thực Hàm đã bị an ninh Trung Quốc bắt như South China Morning Post đưa tin thì nhiều khả năng Chu Hàm vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của cha mình. Dù cha con bất hòa, Chu Vĩnh Khang vẫn sai tay chân thuộc hạ quan tâm giúp đỡ Hàm. Sự nghiệp của Hàm trong ngành dầu khí Trung Quốc vẫn cứ thăng tiến như diều gặp gió.

Hàm sinh tháng 1/1975 tại quê nhà Vô Tích, Giang Tô, học thạc sĩ tại đại học Dầu khí ở Bắc Kinh, từng du học tại trường Camden County College Hoa Kỳ. Sau khi về nước, Hàm làm việc tại công ty TNHH khí đốt Hoa Du, Bắc Kinh. Cấp trên của Hàm là bạn thân của Chu Bân - anh trai mình.

Khác với Bạc Hy La chỉ có 2 vợ chồng bị bắt còn 2 con trai không hề hấn gì, nay cả nhà Chu Vĩnh Khang gồm vợ chồng, 2 con trai, con dâu đều đang ngồi trong lao khiến người đời có cảm giác Khang đã lâm vào bước đường cùng, thân bại danh liệt, liên lụy cả nhà nên khó tránh tình huống "chó cùng dứt dậu".

Hiện tại các nhà điều tra Bắc Kinh đang nỗ lực thu thập chứng cứ đối phó với khả năng Chu Vĩnh Khang phản cung trước tòa. Bởi bản thân ông Khang nhiều năm đứng đầu ngành an ninh nội địa Trung Quốc, ông không lạ gì tiến trình tố tụng, và quan trọng hơn là đằng sau Chu Vĩnh Khang vẫn còn "ông lớn" chống lưng.

Hồng Thủy