Chưa thể khởi tố vụ án tai nạn giao thông thảm khốc tại Khánh Hòa

09/03/2013 20:18
Tư Viết (Tổng hợp)
(GDVN) - Thượng tá Đậu Quang Tuyến - Phó trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, lực lượng điều tra đang nỗ lực làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn phải xác định đầy đủ một số yếu tố mới có thể quyết định khởi tố vụ án hay không...

Nhiều nạn nhân đã xuất viện

Như báo chí đã đưa tin, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 0g40 ngày 8-3, tại km1497+150 thuộc P.Cam Nghĩa (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) làm 11 người chết, hàng chục người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Khánh Hòa làm 11 người chết
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Khánh Hòa làm 11 người chết

Thượng tá Phan Văn Cường - phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa - thời điểm xẩy ra, xe khách loại 50 ghế biển số 76M-11...của nhà xe Chín Nghĩa do anh Võ Ngọc Phương (31 tuổi, ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cầm lái chạy hướng Bắc - Nam đã tông vào xe khách 77B-00... của hãng xe Cúc Dũng do anh Lý Thanh Dũng (42 tuổi, ở xã Hoài Ân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển hướng ngược lại.

Tai nạn khiến chín người trên hai xe khách chết tại chỗ (trong đó có cả hai tài xế), hai người chết tại bệnh viện, chín người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại hai bệnh viện đa khoa TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm, trên 50 người được đưa đi cấp cứu.

Đến trưa 8-3, ba thi thể nạn nhân đã được người thân tiếp nhận tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh viện 87 và đưa về quê an táng.

3 thi thể đã được gia đình tiếp nhận là Võ Ngọc Phương (32 tuổi, Quảng Ngãi, tài xế xe 76M-11…), Đặng Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi, Quảng Ngãi) và Lý Thanh Dũng (42 tuổi, Bình Định, tài xế xe 77B-00…).

Nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng tại Khánh Hòa làm 11 người chết và hàng chục người bị thương nặng đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Theo cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, nguyên nhân dẫn đên tai nạn rất có thể do trơn trượt từ một xe chở bùn đổ ra đường

Thông tin trên tở báo Tuổi trẻ cho biết: Ngày 9-3, ông Nguyễn Hồng Quang - giám đốc Bênh viện Đa khoa Cam Ranh - cho biết sáng nay đã có 6 bệnh nhân sau khi mổ bị thiếu máu đã được chuyển đi Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để tiếp tục điều trị. Ngoài ra, một số nạn nhân bị nhẹ đã xin xuất viện.

Đến nay Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh đang điều trị cho 43 bệnh nhân, trong đó có 7 trường hợp bị thương nặng. Theo ông Quang, trong 5 ngày tới có khoảng 10 ca có thể xuất viện để về địa phương điều trị cho thuận lợi.

Cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm cho biết 9 nạn nhân trong vụ tai nạn nhập viện ngày 8-3 đã được người nhà xin đưa về nhà ở các địa phương Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên cho tiện chăm sóc.

Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn đã được xác định là Võ Thị Thọ (sinh năm 1981, quê Bình Thuận). Thi thể chị Thọ đã được người nhà đến nhận lúc 22 giờ 30 đêm 8-3.


Chưa thể khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 11 người chết

Chiều 9/3, trả lời phỏng vấn trên tờ Thanh niên, Thượng tá Đậu Quang Tuyến - Phó trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, lực lượng điều tra đang nỗ lực làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn phải xác định đầy đủ một số yếu tố mới có thể quyết định khởi tố vụ án hay không.

Theo ông Tuyến, khi kiểm tra xe 76M-1154, lực lượng chức năng không thấy hộp đen nên chưa thể biết chính xác xe này chạy với vận tốc bao nhiêu trước khi xảy ra tai nạn ở đoạn đường trên. Tuy nhiên, Công an TP.Cam Ranh khẳng định, tài xế xe đã không làm chủ được tốc độ, lấn sang phần đường của xe đi ngược chiều.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế xe ben thừa nhận, trước thời điểm hai xe khách đâm nhau, người này có chở chất thải bùn mía từ Nhà máy đường Cam Ranh đến Công ty TNHH Sông Lam (trụ sở ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) để làm phân vi sinh. Khi đi qua đoạn đường này, do sơ xuất nên làm chất thải bùn mía bị rơi vãi xuống đường.

Vết bùn tại hiện trường vụ hai xe khách đấu đầu làm 11 người chết. Ảnh: Mỹ Giang
Vết bùn tại hiện trường vụ hai xe khách đấu đầu làm 11 người chết. Ảnh: Mỹ Giang

Tuy nhiên, theo thượng tá Tuyến, để xác định bùn mía có phải là tác nhân gây ra tai nạn hay không còn phải chờ kết luận giám định của Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), khi xác định đầy đủ các yếu tố dẫn đến tai nạn mới có thể quyết định khởi tố vụ án hay không. Trước mắt, công an sẽ xử lý hành chính việc vi phạm của chiếc xe làm đổ bùn mía ra đường.

Ông Tuyến cũng cho biết thêm, khi kiểm tra xe giường nằm hãng Chánh Nghĩa do tài xế Võ Ngọc Phương lái, cơ quan chức năng không thấy hộp đen nên chưa thể xác định xe này chạy với vận tốc bao nhiêu trước khi xảy ra tai nạn ở đoạn đường trên. Tuy nhiên, Công an TP Cam Ranh khẳng định, tài xế Phương "đã không làm chủ được tốc độ, lấn sang phần đường của xe khách hãng Cúc Dũng đi ngược chiều (hướng Nam Bắc) rồi đâm trực diện vào xe này". Hiện chưa thể khẳng định lớp bùn mía trơn trên đường có phải đã làm tài xế hãng xe Chánh Nghĩa lạc tay lái, lao sang bên kia đường hay không.

Theo người dân địa phương, có một vết bùn dài tại nơi xảy ra tai nạn giữa hai xe khách vào rạng sáng hôm qua. Sau tai nạn kinh hoàng, hàng chục xe máy chạy qua đây cũng bị ngã, công an và người dân phải dựng dây cảnh báo. Sau đó, Công ty Môi trường Đô thị đưa người và xe ra cào, hất hết những chất màu đen ra khỏi mặt đường, lúc này người đi đường mới hết ngã.

Danh sách 11 nạn nhân thiệt mạng:

1.     Võ Ngọc Phương (1982, Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi)
2.     Lý Thanh Dũng (1971, thị trấn Bình Định, An Nhơn, Bình Định)
3.     Trà An Phú (1974, Biên Hòa, Đồng Nai)
4.     Ngô Hữu Phước (1986, trị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai)
5.     Lê Trịnh Duy Khoa (1977, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định)
6.     Nguyễn Văn Phan (1974, Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi)
7.     Đặng Hoàng Anh Tuấn (1990, Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi)
8.     Nguyễn Ngọc Bình (1988, Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi)
9.     Đặng Thị Thơm (1976, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
10.   Đặng Thị Kim Hoa (1967, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
11.   Võ Thị Thọ (1981, quê Bình Thuận)


(Nguồn: báo Tuổi trẻ)

Tư Viết (Tổng hợp)