Chùm ảnh: Mưa bão làm đổ nhiều cây, các tuyến phố ở Hà Nội tan hoang

18/08/2012 07:25
Độc giả Trần Kháng
(GDVN) - Chiều qua (17/8), do ảnh hưởng của cơn bão số 5, Hà Nội cũng chịu một trận mưa lớn. Mưa lớn kết hợp với gió mạnh đã làm nhiều cây xanh trên phố bị đổ và gây thiệt nhiều thiệt hại cả người và của cho người dân. Dưới đây là những bức ảnh của độc giả Trần Kháng ghi lại những cảnh tượng tan hoang trên một số tuyến phố ở Hà Nội.
Gió lớn quật đổ một cây xà cừ cổ thụ trước số nhà 95 phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, Hà Nội). Cây đổ đã đè bẹp chiếc taxi Mai Linh mang BKS 29A-268.80. Tài xế taxi chết ngay tại chỗ. Tới 20h thì các cơ quan chức năng đã đưa được tài xế taxi ra khỏi xe.
Gió lớn quật đổ một cây xà cừ cổ thụ trước số nhà 95 phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, Hà Nội). Cây đổ đã đè bẹp chiếc taxi Mai Linh mang BKS 29A-268.80. Tài xế taxi chết ngay tại chỗ. Tới 20h thì các cơ quan chức năng đã đưa được tài xế taxi ra khỏi xe.
Cũng trên tuyến đường Lò Đúc, một cây xà cừ cổ đổ ra ngang đường và quật ngọn vào nhà bên kia đường gây hư hại tới phần mái và cửa nhà.
Cũng trên tuyến đường Lò Đúc, một cây xà cừ cổ đổ ra ngang đường và quật ngọn vào nhà bên kia đường gây hư hại tới phần mái và cửa nhà.
Các phương tiện như: xe khách, xe buýt… không thể lưu thông quan đoạn này vì vướng thân cây.
Các phương tiện như: xe khách, xe buýt… không thể lưu thông quan đoạn này vì vướng thân cây.
Tình trạng cây đổ cũng xảy ra nghiêm trọng trên tuyến đường Chùa Bộc.
Tình trạng cây đổ cũng xảy ra nghiêm trọng trên tuyến đường Chùa Bộc.
3 cây xanh đổ liên tiếp và chặn ngang đường, làm cho tình trạng giao thông chiều Chùa Bộc - Tây Sơn bị tê liệt.
3 cây xanh đổ liên tiếp và chặn ngang đường, làm cho tình trạng giao thông chiều Chùa Bộc -  Tây Sơn bị tê liệt.
Cây xanh đổ và đè ngang qua chiếc taxi vừa đi tới đó. Rất may, tài xế tãi vẫn bình an, xe chỉ bị hư hại phần trần xe.
Cây xanh đổ và đè ngang qua chiếc taxi vừa đi tới đó. Rất may, tài xế tãi vẫn bình an, xe chỉ bị hư hại phần trần xe. 
Hướng đi Tây Sơn – Chùa Bộc cũng có nhiều cành cây đổ chắn ngang đường. Các phương tiện giao thông đi lại qua đây cũng phải rất vất vả.
Hướng đi Tây Sơn – Chùa Bộc cũng có nhiều cành cây đổ chắn ngang đường. Các phương tiện giao thông đi lại qua đây cũng phải rất vất vả.
Do cây bị đổ, các phương tiện chỉ lưu thông được một chiều cho nên giao thông rất lộn xộn.
Do cây bị đổ, các phương tiện chỉ lưu thông được một chiều cho nên giao thông rất lộn xộn.
Độc giả Trần Kháng