Cô gái da cá người Singapore vượt lên số phận để được...sống

07/09/2011 08:40
Nguyễn Hường (tổng hợp)
(GDVN) - Ng Poh Peng khi vừa chào đời cô đã mắc phải chứng bệnh rối loạn da di truyền hiếm gặp và được chẩn đoán chỉ sống được 10 tháng. Nhưng cô đã vượt lên số phận, sống qua tuổi 20, có chứng chỉ Kế toán và xin được việc làm.
Ng Poh Peng chào đời tháng 10/1991 tại Singapore.
Ng Poh Peng chào đời tháng 10/1991 tại Singapore.
Khi vừa chào đời, cô bé đã được chẩn đoán mắc phải hồi chứng ichthyosis - một rối loạn da di truyền hiếm gặp.
Khi vừa chào đời, cô bé đã được chẩn đoán mắc phải hồi chứng ichthyosis - một rối loạn da di truyền hiếm gặp.
Căn bệnh khiến da của Ng lúc nào cũng bong tróc như vảy cá hay giống như rắn lột da.
Căn bệnh khiến da của Ng lúc nào cũng bong tróc như vảy cá hay giống như rắn lột da.
Căn bệnh này cho tới ngày nay vẫn chưa có thuốc chữa.
Căn bệnh này cho tới ngày nay vẫn chưa có thuốc chữa.
Khi Ng được 8 tháng tuổi, các bác sĩ tin rằng cô sẽ không thể sống thêm được 2 tháng nữa.
Khi Ng được 8 tháng tuổi, các bác sĩ tin rằng cô sẽ không thể sống thêm được 2 tháng nữa.
Nhưng bấp chấp số phận, Ng đã sống qua 6 tháng sau đó, qua 1 năm và thậm chí là đến giờ, khi đã 20 tuổi, cô vẫn rất khỏe mạnh.
Nhưng bấp chấp số phận, Ng đã sống qua 6 tháng sau đó, qua 1 năm và thậm chí là đến giờ, khi đã 20 tuổi, cô vẫn rất khỏe mạnh.
Theo lời Ng, chính tình yêu đã giúp Ng làm nên được sự kỳ diệu đó. Tình yêu vô điều kiện của gia đình đã tiếp thêm cho Ng sức mạnh, nghị lực để tiếp tục sống một cách kiên cường.
Theo lời Ng, chính tình yêu đã giúp Ng làm nên được sự kỳ diệu đó. Tình yêu vô điều kiện của gia đình đã tiếp thêm cho Ng sức mạnh, nghị lực để tiếp tục sống một cách kiên cường.
Mặc dù da lúc nào cũng bong tróc gây khó chịu và đau đớn, các trận viêm khớp hành hạ, Ng vẫn kiên trì đến trường và đã nhận được Chứng chỉ Kế toán của một Trường Quốc gia.
Mặc dù da lúc nào cũng bong tróc gây khó chịu và đau đớn, các trận viêm khớp hành hạ, Ng vẫn kiên trì đến trường và đã nhận được Chứng chỉ Kế toán của một Trường Quốc gia.
Cô cũng đã xin được công việc làm nhân viên nhập dữ liệu.
Cô cũng đã xin được công việc làm nhân viên nhập dữ liệu.
Đồng thời cũng được chọn là 1 trong số 2.400 thanh niên Singapore tham gia giữ ngọn đuốc của Youth Olympic Games năm ngoái vì lòng dũng cảm.
Đồng thời cũng được chọn là 1 trong số 2.400 thanh niên Singapore tham gia giữ ngọn đuốc của Youth Olympic Games năm ngoái vì lòng dũng cảm.
Nguyễn Hường (tổng hợp)