“Cô gái vàng” tỉnh Thanh trúng tuyển 2 trường đại học danh tiếng Mỹ

18/03/2020 06:15
Phan Tuyết
(GDVN) - Linh đã giành học bổng của Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Johns Hopkins, Mỹ. Em được trao học bổng toàn phần, trị giá hơn 7 tỷ đồng trong bốn năm.

Cũng chẳng nhiều người bất ngờ trước thông tin Nguyễn Khánh Linh (19 tuổi, cựu học sinh trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) đã giành học bổng của Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Johns Hopkins, Mỹ.

Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa (Ảnh gia đình cung cấp).
Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa (Ảnh gia đình cung cấp).

Em được trao học bổng toàn phần, trị giá hơn 7 tỷ đồng trong bốn năm.

Bởi, Trước đó Khánh Linh là thành viên nữ duy nhất của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, tổ chức tại Israel tháng 7/2019.

Khánh Linh đã xuất sắc đạt huy chương vàng, là người đạt điểm cao nhất trong tất cả nữ sinh tham gia.

Ghi nhận những thành công ấy, Khánh Linh trở thành người trẻ tuổi nhất được vinh danh trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Chị Chu Hạnh mẹ của Khánh Linh cho biết:

“Ngay từ nhỏ, con đã có tính tự giác cao trong học tập. Đặc biệt, Linh không học nhiều và không đi học thêm, chủ yếu tự học và đọc khá nhiều sách”.

“Cô gái vàng” tỉnh Thanh trúng tuyển 2 trường đại học danh tiếng Mỹ ảnh 2
Đằng sau những tấm huy chương danh giá là sự hy sinh không mệt mỏi của thầy

Mẹ Linh nói em phát triển ngôn ngữ khá sớm, thích viết văn và làm thơ.

Từ khi còn học lớp 1 đã tự viết được bài văn tả cảnh. Mỗi lần đi chơi về đều có thể viết văn theo cảm nhận của mình.

Nhà có hiệu sách, ngoài giờ học em còn giúp mẹ bán hàng nên có thời gian đọc rất nhiều sách từ truyện cổ tích, sách văn học, lịch sử của Việt Nam và cả thế giới.

Sau lớn lên, sách mà Khánh Linh đọc nhiều nhất là những tác phẩm bằng tiếng Anh để rèn thêm kiến thức ngoại ngữ.

Linh học tốt các môn Toán, Văn, Anh. Năm lớp 8 dự thi học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Văn, Lý và lên lớp 9 có niềm đam mê thật sự với môn Lý.

Em thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và đỗ vào lớp chuyên Lý của nhà trường.

Tại đây, em đã gặp được nhiều thầy cô giáo giỏi, giảng dạy tận tâm và rất nhiệt tình nên đã gặt hái được nhiều thành tích học tập cao.

Ước mơ của em được đi du học, muốn làm nhà nghiên cứu kỹ thuật. Thế nên khi nhận được học bổng toàn phần của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Linh đã rất vui vì đây là mục tiêu phấn đấu của em từ đầu.

Mẹ Khánh Linh cho biết, em đã lấy đầy đủ các chứng chỉ như TOEFL và SAT với điểm số lần lượt là 104/120 và 1600/1600.

Tuy thế, để hòa nhập tốt với môi trường học tập năng động bên trời tây em đang học thêm rất nhiều kỹ năng quan trọng khác.

Phan Tuyết