“Cò” xin việc bị cô giáo kêu người đánh đã tử vong

25/09/2018 15:49
Hưng Long
(GDVN) - Thầy giáo bị cô giáo kêu người đến đánh tại nhà đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Ngày 25/9, nguồn tin từ Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) xác nhận, ông Lê Văn Nam – giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, chiều 14/9, bà Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1985, quê Nghệ An) cùng 2 thanh niên khác đến nhà ông Nam.

Nạn nhân khi đang còn điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: H.L)
Nạn nhân khi đang còn điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: H.L)

Tại đây, ông Nam và nhóm 3 người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Sau đó, nhóm thanh niên lao vào đánh ông Nam. Người nhà ông Nam chạy ra can ngăn và đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Cô giáo bị tinh giản biên chế kêu người đánh trọng thương “cò” chạy việc 

Do vết thương quá nặng, ông Nam được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Khoảng 10 ngày sau, nạn nhân không thể qua khỏi vì bị chấn thương nặng nên đã tử vong.

Thông tin ban đầu, bà Thu đến nhà ông Nam để đòi tiền “chạy” việc tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bình Phước. Trước đó, bà Thu làm giáo viên ở đây một thời gian thì bị cho nghỉ việc.

Gia đình nạn nhân chuẩn bị ma chay. (Ảnh: H.L)
Gia đình nạn nhân chuẩn bị ma chay. (Ảnh: H.L)

Sự việc xảy ra, bà Thu bị cơ quan điều tra tạm giữ để lấy lời khai nhằm làm rõ nguyên nhân. Do bà Thu một thân phải nuôi 2 con nhỏ nên được cơ quan chức năng cho tại ngoại để điều tra.

Riêng ông Lê Văn Nam, tháng 7/2015, ông Nam bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" hơn 23 năm về trước.

Sau đó, ông Nam được thả và tiếp tục công tác giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.

Thời gian gần đây, ông Nam có liên quan đến một số vấn đề “chạy” các loại trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Hưng Long