Cơn bão số 2 (Bebinca) tiến sát bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng

22/06/2013 08:03
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 04 giờ ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 590 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Bão số 2 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km. Đến 04 giờ ngày 23/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 



Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 24/06, vị trí tâm trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ kinh Đông, trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông, ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vịnh Bắc Bộ từ chiều nay (22/6), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.  Ngoài ra do ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh nên khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy. Bắc Bộ, Trung Bộ: Nắng nóng diện rộng duy trì đến hết ngày hôm nay
Hôm nay (22/06), nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực các tỉnh Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế và khu vực phía đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C. Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 26 – 28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (21/6) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi trên 37 độ như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37.5 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.5 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37.6 độ...  Ở các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng cũng lan rộng ra khắp các tỉnh phía đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 37 độ như Bảo Lạc (Cao Bằng) 38.2 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 37.5 độ.  Hôm nay (22/06), nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực các tỉnh Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế và khu vực phía đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C.  Đợt nắng nóng trên diện rộng trên tất cả các khu vực sẽ kết thúc từ ngày 23/6. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Dự báo thời tiết các khi vực trên cả nước ngày 22/6:Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ CPhía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ CThanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ CĐà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ CTây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ CNam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ CHà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C
PV (Theo TTDBKTTV)