Con rể tương lai đâm chết bố vợ vì bị "cấm cưới"

04/03/2013 08:25
X. Hoà
(GDVN) -Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày (2/3) ở xóm 8, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Chiều ngày 3/3 thông tin từ UBND xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết: Vào thời điểm trên khi ông Nguyễn Văn Oanh (SN 1968) và vợ  đang ngủ trong nhà thì bất ngờ đối tượng Lê Văn Lưu (SN 1983, trú ở xóm 5, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) xông vào dùng dao đam ông Oanh. Do bị tấn công bất ngờ nên ông Oanh bị Lưu đâm đâm 2 nhát vào ngực khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Nhà ông Oanh hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
Nhà ông Oanh hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Sau khi gây án Lưu đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng ông Oanh được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên ông đã chết trên đường đi. Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng chính quyền xã Tiến Thành và Công an huyện Yên Thành cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo kết quả khám nghiệm bước đầu thì ông Oanh tử vong do bị đâm 2 nhát vào ngực rộng 2,7 cm, sâu 10 cm.

Nguyên nhân gây án ban đầu được xác định là do Lưu và con gái ông Oanh có tình cảm với nhau. Gần đây cả hai xin phép vợ chồng ông Oanh để làm đám cưới nhưng bị ông Oanh phản đối kịch liệt nên giữa Lưu và ông Oanh nảy sinh mâu thuẫn. Uất hận vì bị bố vợ tương lai cấm cản chuyện tình cảm nên Lưu đã trút giận bằng những nhát dao oan nghiệt.

Sau khi bỏ trốn được gia đình động viên nên ngay trong đêm Lưu đã đến cơ quan công an để đầu thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

X. Hoà