Công an Hà Nội bác bỏ tin nữ CSGT bị sàm sỡ

01/02/2013 16:15
Phương Sơn /vnexpress
Trưa nay, Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Hà Nội) khẳng định, không có chuyện một nữ CSGT của đội đang làm nhiệm vụ tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi bị hai thanh niên đi xe máy sàm sỡ.

Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin chiều 24/1, một nữ CSGT đang điều tiết giao thông tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thì bị hai nam thanh niên đi xe máy biển Hưng Yên rồ ga phóng nhanh qua giở trò sàm sỡ. Vì bất ngờ nên nữ CSGT không kịp có phản ứng, tiếp tục đứng lên bục để điều tiết giao thông.

Việc nữ CSGT phân luồng giao thông tại các nút giao ở thủ đô đã góp phần làm đẹp hình ảnh cảnh sát trong mắt người dân. Ảnh: Hoàng Hà.
Việc nữ CSGT phân luồng giao thông tại các nút giao ở thủ đô đã góp phần làm đẹp hình ảnh cảnh sát trong mắt người dân. Ảnh: Hoàng Hà.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Chí Công, Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Công an Hà Nội) khẳng định, không chuyện nữ cảnh sát giao thông ở ngã tư này bị sàm sỡ hay trêu ghẹo chiều 24/1.

"Ở ngã tư này, giờ cao điểm thường được bố trí một nữ và hai nam CSGT để phối hợp phân luồng giao thông nhưng tất cả các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đây đều khẳng định không hề có sự việc diễn ra như trên", trung tá Công nói.

Hiện, nút giao thông này không có camera nên theo trung tá Công, nếu tình huống này xảy ra, các nam cảnh sát đứng cạnh sẽ chặn giữ, đưa người vi phạm về xử lý. "Còn nếu họ bỏ chạy thì cũng đành chịu", vị Đội trưởng chia sẻ.


Đầu năm nay, Phòng CSGT điều động hàng chục nữ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại 15 nút giao thông trọng điểm ở thủ đô như: Tràng Tiền; Điện Biên Phủ - Cửa Nam; Trần Phú - Điện Biên Phủ; Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã; Ô Chợ Dừa; phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng - Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt; Cầu Trắng (Quang Trung, Hà Đông): Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi; Trần Hưng Đạo - Bà Triệu; Chu Văn An - Nguyễn Thái Học; Cát Linh - Tôn Đức Thắng; Xuân Thủy - Trần Thái Tông.
Phương Sơn /vnexpress