Công an vào cuộc điều tra vụ vợ Chủ tịch xã dùng dao đánh ghen

25/06/2013 07:55
Hưng Hà (tổng hợp)
(GDVN) - Chiều 24.6, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết Công an huyện đang điều tra làm rõ vụ vợ chủ tịch xã đánh ghen, chém người giữa chợ.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Tờ Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin cho biết: chiều 24-6, đại tá Lê Ngọc Tư, trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết sau khi có kết quả giám định thương tích sẽ xử lý hành vi chém người của bà Nguyễn Thị Lễ (52 tuổi, trú tại thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa). Bà Lễ là vợ ông Lê Hữu Thọ, chủ tịch UBND xã này.

Sáng 23-6, trong lúc bà Cao Thị Tuyết (43 tuổi), hiệu trưởng trường mầm non xã Sơn Nguyên, đang mua hàng ở chợ thì bị bà Lễ giật dao của một người bán hàng gần đó, lao đến chém nhiều nhát vào đầu, mặt và hai tay bà Tuyết gây đa chấn thương. Trong đó, một ngón tay gần bị đứt lìa.

Ngay sau đó, bà Tuyết được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hòa nhưng do bị thương nặng và mất nhiều máu nên người nhà phải chuyển nạn nhân ra bệnh viện đa khoa TP Quy Nhơn (Bình Định) để chữa trị.

Tại cơ quan công an, bà Lễ thừa nhận sở dĩ có hành vi trên là do nghi ngờ bà Tuyết có quan hệ bất chính với chồng mình.
Về vụ việc này, Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Quốc Hoàn, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết: Công an huyện đang điều tra làm rõ vụ vợ chủ tịch xã đánh ghen, chém người giữa chợ. Nếu việc bà Nguyễn Thị Lễ (vợ ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên, H.Sơn Hòa) chém cô Cao Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Sơn Nguyên, là do tình cảm trai gái thì Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thì sẽ vào cuộc làm rõ đảng viên có dấu hiệu vi phạm, sai đến đâu thì xử lý đến đó. 

Chiều cùng ngày, ông Lê Hữu Thọ cho biết gia đình ông đang thăm nom, chăm sóc cô Tuyết tại bệnh viện.

Hưng Hà (tổng hợp)