Công bố đường dây nóng phục vụ tìm kiếm phi công Su​-30MK2

17/06/2016 09:58
Theo TTXVN
(GDVN) - Tỉnh Nghệ An công bố công khai các số điện thoại 038.384.4729, 091.257.4579, 091.229.2339 để hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn phi công của máy bay quân sự Su-30MK2.

Liên quan đến việc tìm kiếm phi công và máy bay bị nạn trên biển, chiều 16/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc số 17/CĐ-UBND về việc hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn phi công của máy bay quân sự Su-30MK2 bị nạn trên vùng biển Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An công bố công khai các số điện thoại 038.384.4729, 091.257.4579, 091.229.2339 để ngư dân và các đơn vị, tổ chức khi có thông tin liên quan đến kết quả tìm kiếm thông báo về các số điện thoại này. 

Công bố đường dây nóng phục vụ tìm kiếm phi công Su​-30MK2 ảnh 1
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn ngành hàng không di chuyển lên tàu HQ211.

Tỉnh đề nghị các tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Nghệ An và các tỉnh trong khu vực tích cực, cùng vào cuộc trong việc tìm kiếm, cứu nạn phi công mất liên lạc; cam kết sẽ khen thưởng xứng đáng cho tàu, thuyền nào phát hiện và tìm kiếm được phi công đang mất liên lạc. 

Thông tin chính thức từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đến chiều 16/6, việc tìm kiếm vẫn đang gặp khó khăn do thời tiết xấu, chưa phát hiện được bất cứ dấu vết nào của máy bay và phi công. 

Tỉnh Nghệ An tiếp tục huy động nhiều lực lượng, phương tiện tích cực phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Hải quân, Biên phòng… để tìm kiếm phi công và máy bay đang bị mất liên lạc. 

Ngày 16/6, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải cũng đã điều 2 tàu SAR 273 và SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tham gia tìm kiếm.

Theo TTXVN