Công nương Kate mang thai: Dân cá cược đua nhau kiếm tiền

07/12/2012 06:42
Long Hy
(GDVN) - Vừa có thông tin về việc công nương Kate Middleton có thai, các nhà cái bắt đầu nhộn nhịp đưa ra cá cược về tên gọi mà hoàng gia Anh sẽ đặt cho em bé tương lai.

Người ta còn cá cược về giới tính của em bé, thậm chí có người còn phác thảo hình ảnh của em bé nhà Kate và William sẽ trông giống ai trong hoàng gia. Tên gọi của em bé mới là điều khiến các nhà cái quan tâm và tập trung kinh doanh cá cược.

Có người cho rằng, nếu là con gái thì rất có thể bé sẽ được đặt là Diana theo tên cố công nương Diana, mẹ của hoàng tử William. Một số khác lại cho rằng chuyến công du của hai cặp đôi hoàng gia vừa rồi tới một số nước châu Á Thái Bình Dương nhân dịp 60 năm ngày đăng quang nữ hoàng Anh, William sẽ có thể chọn cái tên Elizabeth cho con gái của anh. Bên cạnh đó, cụ của Kate Middleton cũng tên là Elizabeth.

Tên của nữ hoàng Anh Elizabeth cũng được nhiều người đặt cược để chọn làm tên cho em tương lai của Kate và William, với tỷ lệ cược 8/1. Ảnh. Reuters.
Tên của nữ hoàng Anh Elizabeth cũng được nhiều người đặt cược để chọn làm tên cho em tương lai của Kate và William, với tỷ lệ cược 8/1. Ảnh. Reuters.

Những cái tên quyền lực khác trong hoàng tộc cũng được chú ý như Alexandra, Victoria hay Mary. Theo nhà cái Ladbrokes thì cái tên Elizabeth đã bắt đầu gây chú ý với tỉ lệ cược 8/1, trong khi tên Diana là 12/1. Tên dành cho bé trai như John hay Charles đều giành 10/1, kế tiếp là James (12/1), Philip hay George (14/1), Edward (16/1) và Andrew (20/1).

Thậm chí, ngay từ khi Kate và William còn chưa kết hôn hay khi công nương còn chưa có bầu thì đã có rất nhiều dự đoán về tên của em bé như Mary, Matilda cho đến Edmund hay George xuất hiện trên các diễn đàn làm mẹ.

Tất nhiên, cả Kate và William sẽ chọn những cái tên có ý nghĩa và mang lại may mắn cho một vị vua hay nữ hoàng tương lai. Em bé hoàng gia này khi chào đời sẽ có địa vị quyền lực ở vị trí thứ 3, chỉ sau bà nội là nữ hoàng Elizabeth và cha là hoàng tử William.

Theo đó, người ta dự đoán, nếu em bé là gái thì rất nhiều khả năng công nương và hoàng tử sẽ đặt tên cho bé là Diana, tên mẹ của hoàng tử William, công nương của xứ Wales hoặc cũng có thể là Elizabeth, tên của nữ hoàng hiện tại. Hơn nữa, nếu bé là trai thì rất có thể sẽ được đặt theo tên của công tước vùng Edinburgh hay hoàng tử xứ Wales hay thậm chí là hoàng tử Harry hiện tại.

Tên của công nương Diana có tỷ lệ cược 12/1, trong khi cái tên truyền thống của Victoria có tỷ lệ 20/1. Ảnh. AFP/PA.
Tên của công nương Diana có tỷ lệ cược 12/1, trong khi cái tên truyền thống của Victoria có tỷ lệ 20/1. Ảnh. AFP/PA.

Thông thường, những đứa trẻ hoàng tộc sẽ có tên đệm dài lê thê, ví dụ như tên đệm của William là Arthur Philip Louis. Như vậy, cặp đôi hoàng gia cũng sẽ chọn ra vài cái tên trong hoàng thân để đặt tên cho em bé sắp chào đời của họ. Cũng rất có thể là một cái tên của người Wales để nhắc nhở về nguồn gốc xứ Wales của họ, hay một cái tên gắn với lịch sử xứ Cambridge hoặc Scotland để gợi nhớ lại thời gian hai người từng cùng nhau ở St Andrews.

Theo người phát ngôn Joe Crilly của nhà cái William Hill kêu gọi và hy vọng  mọi người sẽ tham gia vào việc dự đoán về tên gọi của em bé hoàng gia tương lai: “Khi William và Catherine kết hôn, chúng tôi đã cá cược hàng triệu bảng, và lần này cũng sẽ tương tự cho việc đặt tên cho em bé đầu tiên của họ”. Nhà cái Will Hill thậm chí còn đưa ra tỷ lệ cá cược về màu tóc của em bé với 6/4 cho màu nâu, 2/1 màu vàng, 5/2 màu đen và 8/1 cho màu đỏ.

Hình ảnh khuôn mặt của em bé tương lai nhà Kate và William.Ảnh. Chinanews.
Hình ảnh khuôn mặt của em bé tương lai nhà Kate và William.Ảnh. Chinanews.

Về phía Linda Rosenkrantz và Pamela Redmond Satran, đồng tác giả cuốn sách Những cái tên hay cho em bé cũng có những dự đoán trên các trang mạng dành cho bé từ khi Kate còn chưa mang thai. Những dự đoán của họ bao gồm những cái tên cho con gái như Alice (tên con gái thứ hai của Nữ hoàng Victoria và là mẹ của công tướng xứ Edinburgh), Amelia (con gái thứ hai của George Đệ nhị), Dorothea (món quà tuyệt vời từ Chúa) và Charlotte (vợ của George Đệ tam). Tên cho bé trai gồm Augustus (tên đệm của George Đệ nhị), Frederick (một trong số những người con trai của George Đệ tam) hay Leopold (con trai của Nữ hoàng Victoria).

Hiện tại, việc định thời gian em bé chào đời sớm nhất sẽ là vào tháng 7/2013 và sẽ thuộc cung Cự Giải, tương tự như cung của William và Diana. Theo các nhà chiêm tinh học, những người thuộc cung Cự Giải có xu hướng khép kín, có tình yêu và quan tâm sâu sắc với những người thân hay bạn bè.

Cận cảnh diện mạo bé trai (trái) và bé gái tương lai của cặp đôi hoàng gia Kate và William. Ảnh. Caters News.
Cận cảnh diện mạo bé trai (trái) và bé gái tương lai của cặp đôi hoàng gia Kate và William. Ảnh. Caters News.

Về giới tính của em bé cũng được các nhà cái đặc biệt quan tâm, Ladbrokes chia đều cho cả hai giới tính nam và nữ, trong khi phía William Hill thì đưa ra tỷ lệ 10/11 cho con trai và con số tương tự cho giới tính nữ.

Ngoài ra, trên trang mạng Morph Thing cũng đã đăng bức hình được cho là sự tưởng tượng về ngoại hình của em bé tương lai hoàng gia Anh, những đặc điểm khuôn mặt được dựa trên những nét của cả Kate và William. Người dựng nên bức hình giả định về diện mạo em bé tương lai hoàng gia là anh Charanjeet Kondal đã sử dụng những đặc điểm của cặp đôi hoàng tộc và kết hợp lại để cho ra bức hình này, đồng thời tuyên bố đây sẽ chính là diện mạo trong tương lai của bé trai hoặc bé gái nhà Kate và William.

Long Hy