Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Cướp được xe máy, không biết trong cốp có gần 3 tỷ đồng

02/11/2012 10:35
T.B
(GDVN) - Sau khi bị bắt, tên cướp mới biết trong cốp chiếc xe máy mình vừa cướp được có hơn 3 tỷ đồng. 
Chiều 1/11, Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, vừa bàn giao bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (19 tuổi, ngụ huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) lên Công an TP. HCM để tiếp tục điều tra về “cướp tài sản”.

Trước đó, tối 30/10, Anh và Công (chưa rõ lai lịch), Sang, Trung “què” và một đối tượng nữa rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Cả nhóm đeo bám theo ông Vong Cẩm Thành (SN 1962, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) khi ông này đang đi xe máy Attila lưu thông trên đường số 8 (phường Bình Trị Đông B) về nhà. 


Khi thấy đoạn đường vắng, cả 5 đối tượng tập kích “con mồi”, một tên chích roi điện làm nạn nhân hoảng sợ vứt xe bỏ chạy. Cướp được xe, các đối tượng chia nhau bỏ chạy theo nhiều hướng để đánh lạc hướng công an. 

Cùng lúc, 2 đồng chí Trần Thiện Minh và Nguyễn Anh Thư thuộc CSGT quận Bình Tân đang làm nhiệm vụ thì phát hiện 1 thanh niên điều khiến xe máy hiệu Attila, không đội nón bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Nghi ngờ đây là 1 vụ cướp xe, 2 cảnh sát truy bắt đối tượng bàn giao cho Công an quận Bình Tân điều tra. 

Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Ngọc Anh. Kiểm tra chiếc xe bị cướp, công an phát hiện bên trong có bọc nilon đựng 147 ngàn USD (tương đương gần 3 tỉ đồng) mà ông Thành vừa trình báo bị cướp. Lúc này tên cướp mới cúi đầu thừa nhận số tài sản này là do cùng đồng bọn vừa cướp được.

Theo Ngọc Anh khai nhận, được đồng bọn rủ đi đánh người, cướp xe chứ hoàn toàn không biết bên trong xe cướp được có tiền. 

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét 4 tên còn lại.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
T.B