Cướp giật lộng hành ở Sài Gòn, ai cũng khiếp sợ khi ra đường

04/06/2014 06:37
Văn Minh
(GDVN) - Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn TP.HCM xảy ra liên tiếp những vụ cướp giật tài sản. Điều đáng nói là những băng cướp này thực hiện nhiều vụ mới sa lưới.

Ngày 3/6, Công an phường 15 (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao hai đối tượng: Nguyễn Phi Hùng (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Danh (18 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận) cho công an quận Phú Nhuận để xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, Hùng điều khiển xe gắn máy chở Danh đi tìm “con mồi” trên đường Phan Đình Phùng. Lúc này, hai đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thùy N. (ngụ quận Phú Nhuận) đang nghe điện thoại trên lề đường nên cả hai quay đầu xe lên lề và cướp giật ĐTDĐ trên tay chị N. rồi bỏ chạy.

Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Thanh Danh tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp
Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Thanh Danh tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp

Nạn nhân truy hô cướp, người dân cùng hai thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phú Nhuận đã đuổi theo và đạp ngã xe hai tên cướp này. Cả hai bỏ xe, cố chạy bộ để thoát thân nhưng Danh đã bị người dân bắt giữ cùng chiếc xe máy gây án. Riêng Hùng đã tẩu thoát.

Qua quá trình truy xét, công an quận Phú Nhuận đã tiến hành bắt Hùng khi đang trốn ở nhà riêng. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận, do quen biết nhau qua mạng xã hội rồi rủ đi cướp lấy tiền tiêu xài.

Chỉ trong đêm 2/6 và rạng sáng 3/6, hai đối tượng này đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Phú Nhuận. Trong đó, có hai vụ cướp thành công, hai vụ bị nạn nhân giật lại được tài sản, và đến vụ thứ 5 này thì bị bắt.

Cùng ngày, Công an quận Thủ Đức cho biết, đang tạm giữ 3 nghi can gồm: Châu Tuấn Tú (19 tuổi), Lê Duy Hồng Đức (24 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) và Thái Thanh Vũ (25 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra, xử lý về hành vi "Cướp giật tài sản".

Các đối tượng trong băng cướp giật trên địa bàn quận Thủ Đức. Ảnh CA cung cấp
Các đối tượng trong băng cướp giật trên địa bàn quận Thủ Đức. Ảnh CA cung cấp

Tại cơ quan công an, các nghi can trên đã khai nhận, từ ngày 22/3 đến ngày 28/5 đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Trong đó, các đối tượng này đã thực hiện hai vụ cướp gần đây nhất với số tài sản lên đến 15 triệu đồng. Cụ thể, khoảng 17h ngày 12/5, Vũ cùng Đức giật dây chuyền chị Đoàn Thị K. (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) với giá trị gần 4.5 triệu đồng. Đến ngày 26/5, hai đối tượng này tiếp tục giật dây chuyền bà Trương Thị Mỹ C. (56 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) với giá trị gần 10 triệu đồng.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Văn Minh