Cứu sống bé trai bị nan hoa xe máy xuyên qua cổ

10/07/2013 10:02
Theo Kiến thức
Một bé trai 5 tuổi trong lúc chơi đùa vấp ngã đã bị một nan hoa xe gắn máy nhọn hoắt đâm xuyên qua cổ phải nhập viện phẫu thuật suốt 2 giờ đồng hồ.
Tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chiều ngày 9/7 cho biết, Bệnh viện này vừa phẫu thuật lấy chiếc nan hoa xe gắn máy ra khỏi cổ em Phan Hữu Nhật Duy (5 tuổi), ngụ tại khu phố 8, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Nan hoa xuyên qua cổ em Phan Hữu Nhật Duy.
Nan hoa xuyên qua cổ em Phan Hữu Nhật Duy.

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 9h30 cùng ngày, em Phan Hữu Nhật Duy đứng trên một cái ghế chơi, do trượt chân ngã xuống đất đã bị chiếc nan hoa xe gắn máy được mài nhọt hoắt dùng để ghim bạt, xuyên qua cổ trước thấu sang cổ sau.

Ngay lập tức em Duy được người nhà đưa tới Trung tâm y tế huyện Đức Trọng sơ cứu sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vào lúc 10h55 cùng ngày.

Hiện sức khỏe của em Duy đã bình phục.
Hiện sức khỏe của em Duy đã bình phục.

Sau khi chụp XQuang, phân tích hình ảnh, các bác sĩ đã gấp rút phẫu thuật để lấy chiếc nan hoa ra khỏi cổ em Duy. Sau 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, cuối cùng chiếc nan hoa cũng đã được lấy ra khỏi cổ nạn nhân.

Đến chiều ngày 9/7, em Phan Hữu Nhật Duy đã bắt đầu bình phục, sức khỏe ổn định và không còn ảnh hưởng đến tính mạng.
Theo Kiến thức