Cựu thư ký ông Nguyễn Xuân Anh được ủy quyền sử dụng nhà Vũ Nhôm

03/02/2018 06:56
Thọ Quang
(GDVN) - Vợ chồng ông Hồ Ánh được vợ chồng ông Vũ Nhôm ủy quyền sử dụng lô đất, nhà, tài sản gắn liền trên đất tại số nhà gần nhà ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo tìm hiểu, vào năm 2013, vợ chồng ông Hồ Ánh, nguyên thư ký của cựu Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh được ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) và vợ là Nguyễn Thị Thu H. làm hợp đồng ủy quyền sử dụng lô đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 15, tờ bản đồ số 21 (địa chỉ 51 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Hợp đồng ủy quyền sử dụng ngôi nhà số 51 Nguyễn Thái Học (Hải Châu, Đà Nẵng) giữa Vũ Nhôm và ông Hồ Ánh, nguyên thư ký cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: CTV
Hợp đồng ủy quyền sử dụng ngôi nhà số 51 Nguyễn Thái Học (Hải Châu, Đà Nẵng) giữa Vũ Nhôm và ông Hồ Ánh, nguyên thư ký cựu Bí thư Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: CTV

Theo hợp đồng ủy quyền được ký kết giữa vợ chồng ông Hồ Ánh và vợ chồng ông Vũ Nhôm thì vợ chồng ông Hồ Ánh được quyền nhập khẩu tại địa chỉ số nhà 51 Nguyễn Thái Học.

Thời hạn ủy quyền là ba năm kể từ ngày công chức hợp đồng.

Vào thời điểm đó, ông Hồ Ánh đang công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Sau đó được điều chuyển làm thư ký riêng của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Hiện ông Ánh đang giữ chức vụ Phó phòng tổng hợp Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Cựu thư ký ông Nguyễn Xuân Anh được ủy quyền sử dụng nhà Vũ Nhôm ảnh 2Ông Huỳnh Đức Thơ: Vụ án Vũ "nhôm" phải hỏi Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ

Ngôi nhà số 51 mà ông Ánh được Vũ Nhôm ủy quyền sử dụng cũng nằm gần các ngôi nhà mà ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng là số nhà 45, 47 đường Nguyễn Thái Học (cũng do Vũ Nhôm sở hữu).

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã kết luận những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh.

Cụ thể, với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ;

Chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền;

Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm;

Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Được biết, cả hai ngôi nhà số 45 và 47 mà ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng đều có nguồn gốc là đất công sản, thuộc sở hữu nhà nước.

Thọ Quang