Cứu thuyền viên bị nhồi máu cơ tim trên vùng biển có gió lốc

16/07/2018 08:19
An Nguyên
(GDVN) - Lực lượng cứu nạn đã kịp thời đưa nạn nhân ra khỏi vùng biển nguy hiểm để cứu chữa an toàn.

Ngày 15/7, tàu SAR 274 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (tại Đà Nẵng) đã cấp cứu và đưa nạn nhân bị nhồi máu cơ tim trên biển về đất liền an toàn.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, trung tâm nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ tàu TTH - 94448 TS do ông Trần Vinh (thường trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) làm thuyền trưởng.

Lực lượng cứu nạn cứu ngư dân bị nhồi máu cơ tim trên biển. Ảnh: AN
Lực lượng cứu nạn cứu ngư dân bị nhồi máu cơ tim trên biển. Ảnh: AN

Theo ông Vinh, hiện trên tàu có một thuyền viên tên Trần Cơ (35 tuổi) khi đang lao động trên tàu thì bất ngờ ngã bệnh. Nạn nhân bị liệt nửa người, không nói và cử động được, có lúc hôn mê.

Vào thời điểm trên, tàu TTH - 94448 TS đang hành nghề ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 75 hải lý, thời tiết khu vực lúc này đang có diễn biến xấu với gió giật và giông lốc địa phương, tình thế hết sức cấp bách.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu ông Vinh cho tàu ngưng hành nghề, khẩn trương chạy về bờ.

Vượt giông bão, cứu nạn tàu cá có nguy cơ bị chìm trên biển

Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng cùng phối hợp tư vấn chăm sóc y tế cho tàu, các tàu SAR chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh rời bến đi cứu nạn.

Theo chẩn đoán ban đầu của các y bác sỹ, bệnh nhân Trần Cơ có khả năng bị nhồi máu não, hết sức nguy kịch, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 cùng ê kíp y bác sỹ lên đường cứu nạn. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu TTH - 94448 TS.

Thời tiết lúc này dần chuyển biến khắc nghiệt, sóng cao 3-4m, gió giật mạnh khiến việc tiếp nhận và chuyển giao bệnh nhân hết sức khó khăn.

Bệnh nhân Trần Cơ lúc này đang trong tình trạng nguy kịch, sức khỏe suy yếu trầm trọng.

Sau khi đưa được bệnh nhân tàu SAR 274 các y bác sỹ lập tức tiến hành triển khai cấp cứu, đồng thời chuyển hướng hành trình về đất liền.

Hiện bệnh nhân đã được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa về đến Đà Nẵng, nhờ được cấp cứu kịp thời, tính mạng bênh nhân đã bước đầu được bảo toàn, tuy nhiên sức khỏe vẫn chưa ổn định.

Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đã đưa bệnh nhân vào bệnh viên địa phương để tiếp tục điều trị.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, chỉ trong hai ngày 14 và 15/7, tàu SAR 274 đã thực hiện liên tiếp hai ca cấp cứu trên biển.

Trước đó vào ngày 14/7, thuyền viên Trần Văn Ty thuộc tàu BĐ - 97974 TS bị tai biến khi tàu này đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa cũng đã được tàu SAR 274 cấp cứu và đưa vào đất liền.

An Nguyên