Đà Nẵng lấy ý kiến người dân về việc đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh

03/11/2017 07:00
Tấn Tài
(GDVN) - Nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là người có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Ngày 2/11, Sở Văn hóa – Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết, đang phối hợp với các chuyên gia thực hiện dự thảo về “quỹ tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2022”.

Đà Nẵng lấy ý kiến người dân về việc đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: giaoduc.net
Đà Nẵng lấy ý kiến người dân về việc đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: giaoduc.net

Theo bản dự thảo được đưa ra để lấy ý kiến đóng góp của người dân, các cơ quan, tổ chức lần này có tên ông Nguyễn Bá Thanh (1953-2015), nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Bản dự thảo cũng tóm tắt về quá trình hoạt động, công tác của ông Nguyễn Bá Thanh như sau:

Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng quê giàu truyền thống yêu nước, tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc thôn Dương Sơn từ tháng 6/1964.

Năm 15 tuổi, ông được ra miền Bắc học tập tại Trường học sinh miền Nam.

Đà Nẵng lấy ý kiến người dân về việc đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh ảnh 2

Ông Nguyễn Bá Thanh: “Vị chỉ huy” đừng hòng ai bắt dân Đà Nẵng nói xấu được

Từ tháng 9/1972 đến tháng 12/1977, học tại trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ở trở về quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng và được phân công làm Trưởng đoàn quy hoạch Trung ương, công tác tại Ban nông nghiệp huyện Hòa Vang.

Tiếp đó, được điều động về cơ sở, làm Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp 3 xã Hòa Nhơn.

Ông lần lượt được giao nhiều trọng trách ở huyện Hòa Vang từ: trưởng ban nông nghiệp huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện rồi Phó Bí thư thường trực huyện ủy…

Ông cũng từng được cử đi học lớp Quản lý Kinh tế cao cấp tại Liên Xô.

Năm 1992, ông được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở nông nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 9 của tỉnh này.

Năm 1995, ông được phân công giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch ỈUy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng).

Năm 1997, khi chia tách tỉnh, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông được giao trọng trách làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Năm 2003, ông được bầu vào làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 2/2013, ông được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, kiêm giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Bản dự thảo cũng nêu rõ, trên mọi cương vị được giao, ông luôn thể hiện là người cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó khăn giản khổ.

Ông là người khởi xướng chương trình thành phố “5 không, 3 có” – những chính sách an sinh xã hội hợp với lòng dân và giàu chất nhân văn.

Từng bước gây dựng một diện mạo đô thị mới tươi đẹp và hiện đại cho Đà Nẵng.

Với những cống hiến đó, ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ngoài ra, trong bản dự thảo về việc đặt tên đường này còn có tên các ông: Trương Quang Được, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên phó chủ tịch Quốc hội,

ông Mai Thúc Lân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, nguyên phó chủ tịch Quốc hội...

Là những người con của quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ Thuận Yến cũng nằm trong danh sách lần này.

Tấn Tài