Dailymail: Những tiết lộ sốc về Đại tá Libya - Muammar Gaddafi?

04/04/2012 07:26
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Các nạn  nhân được xác định là những cô gái ngưỡng mộ Gaddafi, các nữ vệ sĩ và phụ nữ tại những bộ lạc có người nổi loạn.
Cựu nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã hãm hiếp nhiều phụ nữ trong những năm cầm quyền - tờ Daily Mail dẫn thông tin từ loạt tài liệu mới công bố ngày 3/4 cho biết.

Đại tá Gaddafi đã hãm hiếp những người phụ nữ tới gặp ông ta vì ngưỡng mộ.
Đại tá Gaddafi đã hãm hiếp những người phụ nữ tới gặp ông ta vì ngưỡng mộ.

Kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra và tiếp xúc với các nạn nhân của một phóng viên truyền hình RLT của Đức. Bộ phim tài liệu dự kiến sẽ được phát sóng trên kênh này thứ 2 tuần tới. 
Theo nhà báo Antonia Rados, "nhiều phụ nữ Libya muốn đến gặp Gaddafi vì ngưỡng mộ. Nhưng khi làm điều đó, họ đã bị ông ấy hãm hiếp".

Nhà báo Đức trò chuyện với các nạn nhân tình dục của Đại tá Gaddafi.
Nhà báo Đức trò chuyện với các nạn nhân tình dục của Đại tá Gaddafi.

Cũng theo bà, các nữ vệ sĩ - những người hy sinh mạng sống để bảo vệ sự an toàn cho cựu nhà độc tài này - cũng bị biến thành nạn nhân của những vụ hiếp dâm.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với bà Rodos, tiến sĩ Seham Sergewa, một nhà tâm lý học có tiếng ở Libya, cho hay rằng ông biết ít nhất 5 nữ vệ sĩ đã từng bị Muammar Gaddafi lạm dụng tình dục.



Kết quả điều tra còn cho thấy, nhiều phụ nữ đã bị Đại tá Gaddafi ép quan hệ tình dục ngay trong lúc giải lao của một cuộc họp và đôi khi, cựu độc tài này còn chọn cách tha thứ cho các bộ lạc có thành viên nổi loạn bằng cách tặng cho ông ta "món quà" là những cô gái xinh đẹp.
Tuy nhiên, dưới thời cầm quyền của Đại tá Gaddafi không một ai dám nói về điều đó. Nhiều nạn nhân đã chọn cách im lặng, thậm chí cho đến tận thời điểm này khi ông ta đã chết, vì lo sợ bị giết để trả thù. 

Một thương nhân Libya bị cáo buộc chuyên cung cấp các cô gái cho Đại tá Gaddafi "vui vẻ" giữa các cuộc hội họp.
Một thương nhân Libya bị cáo buộc chuyên cung cấp các cô gái cho Đại tá Gaddafi "vui vẻ" giữa các cuộc hội họp.

Ngoài ra, bộ phim tài liệu của phóng viên Rados còn tiết lộ thêm rằng, nữ y tá riêng người Ukraina của Đại tá Gaddafi chính là người phụ trách các cuộc phá thai để hủy bỏ các em bé sinh ra trong các vụ hãm hiếp phụ nữ của cựu nhà lãnh đạo Libya này. 
Trong khi đó, tòa án Hình sự quốc tế cũng đã thu thập được các bằng chứng cho thấy Đại tá Gaddafi đã cho phép các binh lính trung thành với mình hãm hiếp phụ nữ phản đối sự lãnh đạo của ông.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)