Đang bơi trong hồ, nam thanh niên lên cơn co giật bị chết đuối

20/08/2013 13:52
Hường Đoàn
(GDVN) - Vào khoảng 10h, ngày 19/8, nam thanh niên đi bơi ở hồ Vai Miếu (xã Ký Phú, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã không may bị lên cơn co giật nên đã bị chết đuối.
Nạn nhân của vụ đuối nước trên là anh Ngô Văn Thảo trú tại xóm Chuối, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

Hồ nước Vai Miếu - nơi anh Thảo đã bị chết đuối.
Hồ nước Vai Miếu - nơi anh Thảo đã bị chết đuối. 

Theo một người dân địa phương cho biết, vào khoảng thời gian trên, Ngô Văn Thảo đi tắm ở hồ Vai Miếu khi bơi được một đoạn bỗng dưng bị chứng co giật, nên không còn sức để có thể bơi được vào bờ. 
Sau khi người dân đi hái chè về nhà phát hiện quần áo của Thảo để trên bờ nên mọi người đã tri hô tìm kiếm. Anh Hòa – người chở đò trên hồ Vai Miếu cùng với người dân thấy thế liền lặn xuống khu vực gần đó để tìm kiếm. Sau khoảng 15 phút mọi người mới vớt được anh Thảo lên bờ.  
Ngay sau đó, người nhà nạn nhân và bà con hàng xóm đã có mặt để đưa thi thể Thảo về gia đình an táng.
Hường Đoàn