Đang đi xe máy trên phố bị hai tên cướp giật sợi dây chuyền vàng

09/08/2014 17:58
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Chị Hồ Thị Vân đang đi xe máy trên phố, bất ngờ hai tên cướp ép xe sát và cướp giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Chị Vân chỉ kịp kêu lên "cướp cướp".

Ngày 9/8, TAND quận Thanh Khê, Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Tôn Thất Thuyết (SN 1992) và Lê Tất Hùng (SN 1992, cả hai cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18/2, Lê Tất Hùng điện thoại rủ Tôn Thất Thuyết đi cướp giật tài sản và Thuyết đồng ý. Sau đó, Thuyết mượn xe máy chở Hùng lượn lờ trên phố tìm “mồi”.

Tên cướp Lê Tất Hùng bị bắt tại cơ quan công an.
Tên cướp Lê Tất Hùng bị bắt tại cơ quan công an.

Hai tên chạy tới đường Thái Thị Bôi (phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) thì phát hiện thấy chị Hồ Thị Thùy Vân (SN 1976, trú phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) đang chạy xe máy, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Hùng liền nói với Thuyết ép xe vào để giật sợi dây chuyền trên cổ chị Vân.

Đến đoạn đường vắng người, Thuyết ép xe sát xe chị Vân, Hùng ngồi sau giật sợi dây chuyền trên cổ chị Vân rồi cả hai bỏ chạy về đường Hà Huy Tập gần đó.

Trong lúc bỏ chạy, Hùng lấy chân che biển số xe lại và bị rơi dép xuống đường, sợi dây chuyền giật được cũng bị rơi.

Bị giật dây chuyền bất ngờ, chị Vân loạng choạng xe máy và kêu lên “cướp, cướp”…

Tôn Thất Thuyết đã cùng Lê Tất Hùng thực hiện các vụ cướp giật dây chuyền vàng trên phố rất nguy hiểm.
Tôn Thất Thuyết đã cùng Lê Tất Hùng thực hiện các vụ cướp giật dây chuyền vàng trên phố rất nguy hiểm.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Lê Trương Tuấn Vỹ đang đi trên đường liền đuổi theo hai tên cướp giật nhưng không kịp. Anh Vỹ liền ghi lại số xe máy và báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, tổ cảnh sát phòng chống cướp giật PC65 Công an TP Đà Nẵng tuần tra phát hiện bắt giữ Hùng và Thuyết ở giao lộ Nguyễn Tri Phương – Trưng Nữ Vương, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 4km.

Tại cơ quan công an, Hùng và Thuyết còn khai chúng đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp giật khác trên địa bàn cũng với chiêu thức đi xe máy rồi quan sát ai có dây chuyền vàng đeo trên cổ là ép xe sát vào cướp giật.

Hành vi của Tôn Thất Thuyết và Lê Tất Hùng đã phạm vào tội “cướp giật tài sản” thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” và “dùng thủ đoạn nguy hiểm”. Vì thế, TAND quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã tuyên án Lê Tất Hùng và Tôn Thất Thuyết mỗi người 6 năm 6 tháng tù giam.

HOÀNG QUÂN