Đang điều tra nghi vấn vi phạm giao thông, bị trúng gậy của cảnh sát

26/10/2014 08:09
Hà Linh
(GDVN) – Nạn nhân Lê Thanh Hải tố tuy vượt đèn đỏ, nhưng lại bị CSCĐ TP.HCM vung gậy vào mặt, làm anh bị nhiều thương tích nặng, có nguy cơ bị mù mắt phải.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vừa nhận được phản ánh của anh Lê Thanh Hải (23 tuổi, quê quán Bình Định) về việc anh bị một chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) TP.HCM vung gậy vào mặt, gây cho anh nhiều thương tích nặng, có nguy cơ bị mù mắt phải nếu không được điều trị kịp thời.

Sự việc được nêu cụ thể như sau: Lúc 2h20 rạng sáng ngày 21/10/2014, anh Hải điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 56B2 – 1087 chở theo người bạn gái của mình, khi đi đến đường Cách Mạng Tháng 8, ngay trước cửa số nhà 592 thì đã xảy ra một tai nạn.

Lúc đó, vì trời tối, đường phố vắng xe, nên anh Hải đã cho xe vượt đèn đỏ. Thế nhưng, khi vừa qua khỏi chốt đèn, bất ngờ có một người mặc sắc phục của CSCĐ đứng trên lề đường đi ra, vung gậy trúng vào mặt anh Hải, khiến anh bị té ngay xuống đất, chấn thương vùng mặt và đầu.

Nói về trạng thái của mình vào thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân Hải cho rằng, cho dù trước đó, mình có uống 2 ly bia với bạn bè, nhưng anh Hải vẫn kiểm soát được tay lái, cho xe máy chạy với tốc độ 40 50km/h, hoàn toàn bình thường.

Tai nạn cũng đã làm cho người bạn gái của anh Hải bị xây xát nhẹ ở chân và tay. Khi tai nạn xảy ra, hai người mặc sắc phục CSGT và CSCĐ có ý định bỏ đi nơi khác, nhưng đã bị người dân địa phương giữ lại.

Khi tai nạn xảy ra được khoảng vài chục phút, lực lượng CSGT – Công an Q.3, TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc. Vì quá lâu mà không có ai đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, người dân kêu la dữ dội, nên 2 chiến sĩ CSGT đã gọi taxi để đưa các nạn nhân vào Trung tâm y tế Q.10 để cấp cứu.

Nạn nhân Lê Thanh Hải có thể bị mù hẳn mắt phải sau vụ tai nạn này (Ảnh: H.L)
Nạn nhân Lê Thanh Hải có thể  bị mù hẳn mắt phải sau vụ tai nạn này (Ảnh: H.L)

Do vết thương của anh Hải quá nặng, nên nạn nhân đã được tiếp tục chuyển đến bệnh viện nhân dân 115 để tiếp tục điều trị. Do quá khả năng chuyên môn, các bác sĩ tại đây đã tiếp tục đề nghị anh Hải chuyển đến điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy – TP.HCM với nhận định, mắt phải chấn thương đụng dập nhãn cầu, vỡ xoang hàm phải, vỡ xoang trán, co giãn con ngươi, nứt xương hàm, chỉ thấy mờ mờ ở mắt phải, nguy cơ bị mù mắt rất cao.

Nạn nhân Lê Thanh Hải khẳng định: Chỉ trừ khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, kể từ ngày xảy ra sự việc cho đến nay, lực lượng Công an hoàn toàn không có ai đến thăm nạn nhân tại bệnh viên. Hiện chi phí điều trị cho Hải đã lên đến vài chục triệu đồng, mà hoàn cảnh của gia đình còn nhiều khó khăn, nên buộc phải đi vay mượn ‘nóng’ để điều trị cho anh.

Qua Báo điện tử giáo dục Việt Nam, nạn nhân Lê Thanh Hải đề nghị lực lượng CSCĐ và CSGT TP.HCM sớm vào cuộc, xác minh, điều tra để làm rõ vụ việc, mang lại công bằng thỏa đáng cho người dân.

Đang tìm nguyên nhân...

Theo xác minh ban đầu, vụ việc mà anh Lê Thanh Hải đề cập đến có liên quan đến tổ tuần tra – kiểm soát giao thông của Đội CSGT Bàn Cờ, phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM do thiếu úy Nguyễn Chí Hiếu và một chiến sĩ CSCĐ thuộc tiểu đoàn số 3 – Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.HCM làm nhiệm vụ.

Tin từ lãnh đạo Đội CSGT – Công an Q.3, TP.HCM cho biết: Khoảng 2h30 rạng sáng ngày 21/10, quần chúng báo tin trước cửa số nhà 592 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 11 – Q.3) có một vụ tai nạn giao thông.

Qua xác minh, nạn nhân Lê Thanh Hải chở theo bạn gái khi đi đến đoạn đường nói trên thì vượt đèn đỏ, lấn sang trái, khiến chiếc xe này va chạm với một chiếc xe gắn máy khác do ông Đinh Trọng Vĩnh Khải (ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM) điều khiển.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn của anh Lê Thanh Hải (Ảnh: H.L)
Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn của anh Lê Thanh Hải (Ảnh: H.L)

Tai nạn này đã làm cho các nạn nhân ngã nhào xuống đất, trên mình mang nhiều thương tích nặng. Các nạn nhân ngay lập tức đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân Lê Thanh Hải cũng đã được các bác sĩ xác định có nồng độ cồn trong máu vượt rất cao so với quy định.

Theo thông tin từ Thượng tá Huỳnh Kim Thanh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.HCM, hiện lãnh đạo đơn vị này chỉ mới nắm được đây là vụ va chạm giữa hai xe gắn máy trên đường Cách Mạng Tháng 8.

Vì anh Hải điều khiển xe gắn máy vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ, lấn tuyến sang trái nên đã xảy ra va chạm mạnh với một xe gắn máy khác đi theo chiều ngược lại.

Khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an TP.HCM cũng đã tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu rất kịp thời.

Cho đến nay, dù đã vài ngày, nhưng lãnh đạo Trung đoàn vẫn chưa nghe báo cáo có chuyện vung gậy quá trớn, khiến cho nạn nhân Lê Thanh Hải gặp nhiều thương tích nghiêm trọng. Lãnh đạo đơn vụ này hứa sẽ tiếp tục xác minh lại sự việc này, để sớm công bố thông tin rộng rãi trước dư luận.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chuyên môn của Công an Q.3 tiếp tục mở rộng điều tra.

Hà Linh