Đang phá núi hay san đất để làm đại dự án Flamingo ở khu sinh quyển Cát Bà?

21/06/2018 06:51
LÃ TIẾN
(GDVN) - Đơn vị thi công đã đào khoét, phá núi tại khu vực bãi tắm Cát Cò 1, 2 (thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) để có mặt bằng xây dựng “siêu dự án”.

Theo phản ánh của người dân ở thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), từ cuối năm 2017, người dân thấy doanh nghiệp khởi công xây dựng dự án tại khu vực bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2.

Để phục vụ thi công dự án, doanh nghiệp đã dựng biển cấm vào bãi tắm Cát Cò 2, quây rào quanh khu vực bãi Cát Cò 1.

Cùng với đó, doanh nghiệp còn đổ bê tông gần hết bãi tắm Cát Cò 1, thi công lấn biển không phép khiến bãi biển bị thu hẹp lại.

Hiện trường cho thấy đào khoét sâu vào núi tạo mặt bằng làm "siêu dự án". Ảnh: Lã Tiến
Hiện trường cho thấy đào khoét sâu vào núi tạo mặt bằng làm "siêu dự án". Ảnh: Lã Tiến

Sau khi cắm biển cấm, đơn vị thi công đã dùng máy móc, phương tiện để đào khoét, phá núi, tạo mặt bằng xây dựng công trình.

Anh L.X.H (48 tuổi, trú tại thị trấn Cát Bà) cho biết: “Từ khi làm dự án, lối vào bãi Cát Cò 2 bị cấm. Người dân, du khách chỉ nắm được là có doanh nghiệp làm dự án xây khách sạn, còn họ làm gì trong đó thì không ai rõ.

Thỉnh thoảng, người dân nghe thấy những tiếng nổ làm rung chuyển cả khu vực, bụi bay mù mịt phủ kín một vùng khiến nhiều du khách hoảng loạn”.

Đang phá núi hay san đất để làm đại dự án Flamingo ở khu sinh quyển Cát Bà? ảnh 2Flamingo đổ bê tông gần hết Bãi tắm Cát Cò 1, thi công lấn biển không phép

Theo anh H., cứ sau mỗi tiếng nổ lớn, đơn vị thi công dùng xe tải chở đá, chạy nườm nượp ra khỏi khu vực công trường gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới khách du lịch và các nhà hàng, khách sạn quanh khu vực.

Khi được hỏi, anh H. và nhiều khách du lịch đều tỏ ra bất ngờ trước việc doanh nghiệp phá núi để làm dự án, bởi theo họ, việc phá núi sẽ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên sẵn có tại đây.

Hơn nữa, quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2004 nên cảnh quan thiên nhiên sẵn có tại đây cần được bảo tồn.

Được biết, tại khu vực bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2, doanh nghiệp đang triển khai xây dựng Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Flamingo. Đơn vị thi công "siêu dự án" này là Tổng công ty 789 – Binh đoàn 11.

Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận cận cảnh việc xây dựng tại đây.

Trước các hình ảnh này, phóng viên đã tìm rất nhiều cách để tiếp cận thông tin từ phía các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp nhưng đều bị phong tỏa, gây khó khăn.

Nhiều thông tin được liệt vào diện phải bắt buộc công khai cũng đang bị che giấu.

Có tin cho rằng doanh nghiệp chỉ san đất làm dự án, không phá núi, cảnh quan khu sinh quyển.

Các hình ảnh dưới đây là phá núi hay san đất?

Doanh nghiệp dựng biển cấm vào khu vực thi công dự án. Ảnh: Lã Tiến
Doanh nghiệp dựng biển cấm vào khu vực thi công dự án. Ảnh: Lã Tiến
Núi tại khu vực bãi tắm Cát Cò 1 bị đục khoét nham nhở. Ảnh: Lã Tiến
Núi tại khu vực bãi tắm Cát Cò 1 bị đục khoét nham nhở. Ảnh: Lã Tiến
Núi tại khu vực bãi tắm Cát Cò 1 bị đục khoét nham nhở. Ảnh: Lã Tiến
Núi tại khu vực bãi tắm Cát Cò 1 bị đục khoét nham nhở. Ảnh: Lã Tiến
Đá núi bị phá tan tại khu vực Cát Cò 1. Ảnh: Lã Tiến
Đá núi bị phá tan tại khu vực Cát Cò 1. Ảnh: Lã Tiến
Phía trong khu vực Cát Cò 2, núi bị phá nham nhở. Ảnh: Lã Tiến
Phía trong khu vực Cát Cò 2, núi bị phá nham nhở. Ảnh: Lã Tiến
Doanh nghiệp dùng máy móc đào bới, khoét sâu vào núi. (Ảnh: Lã Tiến).
Doanh nghiệp dùng máy móc đào bới, khoét sâu vào núi. (Ảnh: Lã Tiến).
Theo lời một số công nhân thi công tại công trường, doanh nghiệp còn dùng mìn phá núi tại khu vực Cát Cò 2. Ảnh: Lã Tiến
Theo lời một số công nhân thi công tại công trường, doanh nghiệp còn dùng mìn phá núi tại khu vực Cát Cò 2. Ảnh: Lã Tiến
Flamingo còn đổ bê tông, lấn bãi biển Cát Cò 1. (Ảnh: Lã Tiến)
Flamingo còn đổ bê tông, lấn bãi biển Cát Cò 1. (Ảnh: Lã Tiến)
LÃ TIẾN