Điểm báo sáng ngày 29/6: Bảo mẫu phạt bé 3 tuổi đứng nắng bỏng chân

29/06/2013 07:57
Hoàng Lực (Tổng hợp)
(GDVN) - Một cháu bé 3 tuổi bị phạt đứng nắng đến bỏng chân, Phó giám đốc MB24 Lào Cai bị bắt, thêm trường hợp học sinh đuối nước...là nội dung chính trong cụm tin vắn sáng nay thứ 7 ngày 28/6.
Bị phạt đứng giữa nắng nóng, bé gái 3 tuổi bị bỏng 2 chân
Tờ Thanh niên đưa tin một bé gái 3 tuổi tên N.C.A ở P.Đông Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận đã bị bỏng cả hai gan bàn chân vì bị cô bảo mẫu phạt đứng giữa sân trường giữa trời nắng nóng. Qua khám tại bệnh viện đôi chân cháu A bị bỏng cấp độ 1.
Cháu bé N.C.A bị bỏng vì bị bảo mẫu phạt
Cháu bé N.C.A bị bỏng vì bị bảo mẫu phạt 
 Nguyên nhân khiến cô bảo mẫu đã phạt cháu bè đứng giữa nắng nóng dẫn đến bỏng hai chân chỉ vì cháu không chịu ăn cơm. Được biết hiệu trưởng Trường mẫu giáo tư thục măng non Mỹ Hải (P.Mỹ Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm) và bảo mẫu đã đến xin lỗi gia đình cháu bé. 

Lừa đảo 2 tỷ đồng nữ Phó giám đốc MB24 Lào Cai bị bắt

Tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 28/6 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã bắt tạm giam Nguyễn Thúy Hiền (sinh năm 1956, trú tổ 29, P.Kim Tân, TP Lào Cai) về hành vi sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông Internet để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó trong khoảng thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 9/2012, Nguyễn Thúy Hiền tham gia làm thành viên của Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB.24, sau đó được bổ nhiệm là phó giám đốc Công ty MB.24 tại Lào Cai.

Đối tượng Nguyễn Thúy Hiền
Đối tượng Nguyễn Thúy Hiền


Trong khoảng thời gian này, Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hiền chuyển về tổng công ty 1,6 tỉ đồng, còn 500 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nam Định thêm trường hợp học sinh đuối nước

Khoảng 15giờ30 chiều ngày 27/6, kết thúc kỳ thi vào lớp 10, 8 học sinh trường THCS Giao Lạc, Xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy rủ nhau đi tắm biển ở khu vực bãi biển cạnh cống số 8, thuộc xã Bạch Long, huyện Giao Thủy. Do khu vực này sóng mạnh, nước sâu, sau khi tắm được một lúc người dân địa phương và chiến sĩ biên phòng Quất Lâm đã nghe tiếng kêu cứu đã ngay lập tức tham gia cứu hộ, cứu nạn. 

Sau ít phút, các chiến sỹ biên phòng và người dân địa phương chỉ cứu được 7 em vào bờ tiến hành sơ cứu kịp thời giúp các cho em qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên do sóng mạnh nên một em bị mất tích.

 Đến 5h sáng nay, 28/6, thi thể của học sinh này mới được tìm thấy tại khu vực bờ kè của bãi biển. Danh tính nạn nhân được xác định là em Lương Xuân Chương, học sinh lớp 9, trường THCS Giao Lạc, Xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy.

Lâm Đồng: Bắt giữ trùm ma túy thu 24 gói bột đá, 290 gói heroin

Tin từ Công an huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá vụ tàng trữ ma túy, heroin số lượng lớn tại địa bàn, thu giữ 24 gói bột đá (ma túy tổng hợp)

Theo đó khoảng 1 giờ sáng 27/6, khi kiểm tra nhà số 38, đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng do ông Quàng Vĩnh Long, 48 tuổi, làm chủ, lực lượng công an đã phát hiện một lượng lớn chất ma túy tổng hợp và heroin. Qua kiểm tra, công an huyện đã thu giữ được 24 gói bột đá (ma túy tổng hợp) và 286 gói heroin (chưa xác định trọng lượng), 1 cân tiểu ly, 6 viên đạn, một số vật dụng để chia nhỏ ma túy… được cất giấu nhiều nơi trong căn nhà của ông Long. 

Bước đầu ông Long khai nhận, số ma túy đá và heroin trên được ông mua từ thành phố Hồ Chí Minh đưa về để sử dụng và bán cho các con nghiện khác. Hiện Công an huyện Đức Trọng đã tịch thu toàn bộ số tang vật trên. Đối tượng Quàng Vĩnh Long và con trai Quàng Đại Vương, 23 tuổi, sử dụng ma túy hơn 10 năm nay cũng bị lực lượng công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. 

Đây là vụ tàng trữ, mua bán chất ma túy trái phép với số lượng lớn thứ hai trên địa bàn huyện Đức Trọng đã bị lực lượng công an phát hiện, triệt phá trong tháng cao điểm về phòng, chống ma túy này.
Hoàng Lực (Tổng hợp)