Đình chỉ công tác, tạm giữ bằng lái tài xế xe buýt húc đổ thanh ngang

01/04/2013 09:35
Hoàng Lâm
(GDVN) -Ông Trần Quốc Quân, phó giám đốc Xí nghiệp xe Buýt 10.10 Hà Nội, xác nhận với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam về việc đã đình chỉ công tác của lái xe buýt húc đổ biển báo cầu vượt tối 30/3 vừa qua.

Ông Quân cũng cho biết, hiện lái xe chính của chiếc xe buýt húc đổ cổng thép đã bị tạm giữ bằng lái để lực lượng công an điều tra xử lý. Theo thông tin ban đầu nhận được thì lái xe Ngô Văn Đường, người trực tiếp gây ra vụ việc trên hiện xí nghiệp đã tạm đình chỉ công tác có thể do trời tối nên mới lái nhầm lên khu vực cầu thép và sau đó là húc đổ cổng thép giới hạn chiều cao.
Hiện trường vụ xe buýt húc đổ cổng giới hạn chiều cao trên cầu vượt bằng thép ở Láng Hạ - Thái Hà tối 30/3 vừa qua
Hiện trường vụ xe buýt húc đổ cổng giới hạn chiều cao trên cầu vượt bằng thép ở Láng Hạ - Thái Hà tối 30/3 vừa qua
“Sự việc hiện tại đang do cơ quan công an xác minh và xử lý theo pháp luật. Trong thời gian chờ điều tra làm rõ. Lái xe chính của chiếc xe buýt húc đổ cổng thép hôm 30/3 vừa qua, chúng tôi đã cho tạm nghỉ vì bằng lái đã bị tạm giữ”, ông Trần Quốc Quân, phó giám đốc Xí nghiệp xe Buýt 10.10 Hà Nội, khẳng định.
Trước đó, vào 19h ngày 30/3/2013, xe buýt mang biển kiểm soát 29T-2893 của Xí nghiệp xe buýt 10-10, Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco), chạy tuyến số 50: Long Biên - KCN An Khánh khi đang di chuyển theo hướng Láng Hạ - Lê Văn Lương tài xế bất ngờ cho xe buýt lao lên cầu vượt nhẹ, húc đổ thanh chắn giới hạn chiều cao gây ùn tắc giao thông cục bộ trong khu vực.
Hoàng Lâm