Đối đầu xe tải, xe bồn bốc cháy, hai người mất tích

22/09/2011 06:41
Theo H.ANH - T.VŨ - V.LONG/Pháp luật TPCHM
Cà Mau: Xe buýt cùng 40 hành khách lao xuống sông. Quảng Bình: Xe “hộ đê” tông xe máy.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người mất tích dưới kênh xảy ra trên quốc lộ 50 thuộc ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị (huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) vào chiều 21-9. Theo những người chứng kiến, xe tải 51C-009.01 đi từ thị xã Gò Công về Mỹ Tho đã tông thẳng vào xe bồn (chưa rõ biển số) làm xe này bốc cháy dữ dội và văng xuống kênh.

Vụ cháy làm toàn bộ hệ thống điện trong khu vực bị cháy rụi. Khi xảy ra tai nạn, có hai người đi xe máy bị xe bồn đè chìm dưới kênh. Đến chiều tối cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ tai nạn và tìm kiếm hai nạn nhân mất tích.

Đối đầu xe tải, xe bồn bốc cháy, hai người mất tích  ảnh 1

40 hành khách trên xe buýt may mắn thoát chết nhờ mé sông không sâu. Ảnh: TRẦN VŨ

Đến chiều 21-9, chiếc xe buýt 69K-5244 của hãng xe Tuấn Hiệp (chạy tuyến Sông Đốc - TP Cà Mau) đã được trục vớt; 40 hành khách gặp nạn được cứu, một người bị thương nhẹ. Theo Thiếu tá Kiều Minh Được, Đội trưởng Đội CSGT huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), vào 9 giờ sáng 21-9, chiếc xe buýt nói trên đã lao thẳng xuống sông (thuộc xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời). Nguyên nhân là do tài xế phóng nhanh, đường trơn nên mất lái.

Sáng 21-9, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe “hộ đê” (xe kiểm tra đê điều) và xe máy làm một người nguy kịch. Theo nhân chứng, xe “hộ đê” biển số 31A-4482 do tài xế Vũ Bá Khang (trú TP Hà Nội) điều khiển đã tông vào xe mô tô do anh Trịnh Đình Phú (trú Quảng Trạch) điều khiển hướng ngược chiều. Anh Phú cùng xe mô tô nằm lọt dưới gầm xe ô tô. Người dân đã đưa anh Phú đi cấp cứu.

Theo H.ANH - T.VŨ - V.LONG/Pháp luật TPCHM