Dùng máu bồ câu giả trinh nữ tuổi 13 tống tiền khách mua dâm

04/04/2012 07:44
Nguyễn Hường (theo Chinas)
(GDVN) - Các bé gái dùng máu bồ câu giả trinh nữ, trong khi những kẻ cầm đầu băng nhóm là nam giới đóng giả người thân tống tiền khách mua dâm. 
Ngày 16/3, trong quá trình tuần tra tại một ga tàu, cảnh sát Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã phát hiện ra một nhóm nam nữ thanh niên có biểu hiện rất khả nghi.
Túi bọt biển thấm máu bồ câu và túi bột màu trắng được dùng để lừa các nạn nhân.
Túi bọt biển thấm máu bồ câu và túi bột màu trắng được dùng để lừa các nạn nhân.
Nhóm đối tượng giả trinh nữ bị bắt giữ tại Nam Xương.
Nhóm đối tượng giả trinh nữ bị bắt giữ tại Nam Xương.

Trong quá trình tìm hiểu, các nhân viên cảnh sát đã tìm thấy trong người một cô gái 13 tuổi có các túi bọt biển ngâm trong máu và một túi bột màu trắng không rõ là chất gì. Khi hỏi về tác dụng của các túi trên, cô bé này đã tỏ ra khá lúng túng, sợ hãi.

Diao X, He X và Hong X tại đồn cảnh sát Nam Xương ngày 29/3
Diao X, He X và Hong X tại đồn cảnh sát Nam Xương ngày 29/3

Sau khi điều tra, cảnh sát Nam Xương phát hiện ra rằng các đối tượng này thuộc một băng nhóm tội phạm chuyên sử dụng các bé gái dưới tuổi vị thành niên "đóng giả" làm trinh nữ để bán dâm và sau đó tống tiền khách hàng.  Kẻ cầm đầu đường dây tội phạm, He X và Wu X, đã bắt các bé gái dùng máu bồ câu để lừa khách mua dâm rằng họ đã quan hệ với trinh nữ. Trong tháng 1/2012, nhóm này đã sử dụng phương pháp này và tống tiền thành công một người đàn ông, kiếm được 30.000 NDT.
Nạn nhân được xác định là một thương gia tên là Zhou, người đã có quan hệ tình dục với Diao X tại một khách sạn trong thành phố hôm 12/1. 

He X và bạn gái Hong X - 2 trong số những kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm tuổi teen.
He X và bạn gái Hong X - 2 trong số những kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm tuổi teen.

Quan hệ xong xuôi, trong lúc khách hàng đang say ngủ Diao X đã gọi điện cho Wu X. Ngay sau đó, Wu X trong vai là anh trai của cô gái bán dâm đã lao vào khách phòng nghỉ cùng các thành viên khác trong băng đảng, tát và tố Zhou hiếp dâm em gái của mình và buộc ông chi 30.000 NDT để bỏ qua mọi chuyện.
Ngày 26/2/2012, với phương thức lừa đảo tương tự trên, băng nhóm trên một lần nữa lừa thành công ông Feng X ở Chongren, Phúc Châu lấy đi 12.000 NDT.

Wu X
Wu X

Ngày 7/3, nhóm trinh nữ giả mạo cũng tìm được một nạn nhân khác, nhưng đã không lấy được tiền vì người đàn ông này nhất định không chịu mở hầu bao.
Theo lời khai, tổng cộng Wu X, He X và đồng bọn đã kiếm được 75.000 NDT bằng cách thức lừa đảo những người đàn ông ham của lạ như trên. Tuy nhiên, các cô gái bán dâm không được chia một đồng nào trong số đó.

Ngoài ra, Wu X còn bắt các cô gái không được mặc quần áo hở hang, không trang điểm và phải ăn mặc như nữ sinh thơ ngây, trong trắng để lừa nạn nhân.
Nguyễn Hường (theo Chinas)