Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa, đón người dân đến du xuân

03/02/2019 06:48
Phương Linh
(GDVN) - Tối ngày 2/2 (28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ chính thức mở cửa, đón người dân khắp nơi đến du xuân.

Ngày 2/2/2019 (28 tháng Chạp năm Mậu Tuất), đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Vững bước vươn xa” đã chính thức khai mạc, mở cửa đón người dân khắp nơi đến du xuân, thưởng lãm.

Chủ tịch Quốc hội – bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các cơ quan ở trung ương, thành phố đã đến dự, cắt băng khai mạc.

Các vị khách tham dự khai mạc đường hoa dành một phút tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Các vị khách tham dự khai mạc đường hoa dành một phút tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Năm nay là năm thứ 16, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ vào dịp cuối năm, tết đến, xuân về.

Đường hoa năm nay dài 720m, có ba phân đoạn chính là: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, thành phố thông minh (thành phố của tương lai), đô thị sáng tạo.

Năm nay là năm Kỷ Hợi, nên chủ đạo của đường hoa năm nay là những chú heo, gia đình heo lao động, vui chơi đủ sắc thái, cảm xúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ tết Kỷ Hợi (ảnh: P.L)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ tết Kỷ Hợi (ảnh: P.L)

Ngay cổng chính của đường hoa, vị trí trung tâm sẽ là đại gia đình nhà Hợi, với 9 thành viên cùng nhau đi sắm tết, vui chơi ở chợ Bến Thành.

Chiều cao của cổng chính là 6,8m, gồm heo cha 2,9m; heo mẹ 2,6m; trong những trang phục đặc trưng của Nam Bộ, gam màu đỏ của sự may mắn, vàng của sự thịnh vượng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân và các vị lãnh đạo tham quan đường hoa Nguyễn Huệ tết Kỷ Hợi (ảnh: P.L)
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân và các vị lãnh đạo tham quan đường hoa Nguyễn Huệ tết Kỷ Hợi (ảnh: P.L)

Năm nay, đặc biệt là lần đầu tiên tại đường hoa xuất hiện tại 6 vị trí là 6 chú heo đất nghĩa tình, biểu tượng đồng tiền với tên gọi rất gần gũi “Tết làm điều hay – Chung tay đóng góp cho học sinh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ kéo dài từ tối ngày 28 tháng Chạp (2/2/2019) đến 22h ngày 8/2 (mùng 4 tết Kỷ Hợi), và sau đó sẽ bế mạc, dọn dẹp, bàn giao mặt bằng từ 10h sáng ngày 9/2.

Phương Linh