Em rể ca sĩ Cẩm Ly rút khỏi thương vụ thâu tóm Dell

19/04/2013 16:12
Theo Vnexpress
Blackstone tuyên bố ngừng kế hoạch mua thâu tóm hãng máy tính Dell khi các thống kê cho thấy doanh thu PC trên toàn cầu đang rớt kỷ lục.
Bloomberg sáng nay dẫn lời hai nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết Tập đoàn đầu tư tài chính Mỹ Blackstone đã rút khỏi thương vụ trị giá gần 25 tỷ đôla, do quan ngại về thực lực của Dell cũng như viễn cảnh ngày một tệ của kinh doanh máy tính để bàn toàn cầu.
Ông Chính Chu (ngoài cùng, bên trái) được giới cho là một trong những tỷ phú gốc Việt đầu tiên, với số tài sản khoảng 1,1 tỷ USD.
Ông Chính Chu (ngoài cùng, bên trái) được giới cho là một trong những tỷ phú gốc Việt đầu tiên, với số tài sản khoảng 1,1 tỷ USD.
Thương vụ mua bán Dell được chú ý bởi giá trị lớn nhất 5 năm qua và đặc biệt có bàn tay đạo diễn của một
tỷ phú gốc Việt. Tháng trước, Blackstone giao trọng trách đàm phán cho hai giám đốc cấp cao là David Johnson và Chính E. Chu, một tỷ phú gốc Việt 45 tuổi. Chính Chu là người giữ vai trò chủ đạo trong thương vụ. Còn Johnson là "người cũ" của Dell, từng giữ chức Giám đốc Mua bán và Sáp nhập trước khi đầu quân cho Blackstone từ tháng 1.2013. Nếu thành công, lẽ ra đây có thể là thương vụ mua bán sáp nhập lớn nhất thế giới từ sau khủng hoảng tài chính 2007-2008. "Blackstone đã thông báo cho ủy ban đặc biệt của Dell về việc rút lui", một nguồn tin nói với Bloomberg. Doanh thu PC trên toàn cầu giảm kỷ lục trong quý đầu năm nay và tình hình tài chính của Dell theo tìm hiểu của Blackstone khá tệ hại. Theo thống kê mới nhất, doanh số bán máy tính để bàn toàn cầu giảm 14% xuống còn 76,3 triệu chiếc trong quý một, do ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang sử dụng smartphone và tablet. Kết quả này còn tệ hơn 7,7% so với dự báo của IDC. Đây cũng là tốc độ giảm tệ hại nhất kể từ khi IDC bắt đầu theo dõi thị trường PC vào năm 1994. Blackstone đã chào mua ít nhất 14,25 USD một cổ phiếu để nắm toàn bộ Dell. Đối thủ tỷ phú Carl Icahn trả giá cao hơn, 15 USD một cổ phiếu nhưng chỉ định mua 58,1% số cổ phần của Dell. Deal Breaker cho hay đàm phán giữa Carl Icahn với Dell cũng không xuôi chèo mát mái khi hai bên có nhiều bất đồng về các điều kiện mua bán. Đóng cửa phiên giao dịch New York hôm qua, cổ phiếu Dell có giá 13,95 USD.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Theo Vnexpress