Eurofighter Typhoon Châu Âu tại triễn lãm Quốc phòng Châu Á

17/04/2012 19:53
Xuân Trường (Theo Defensetalk)
(GDVN) - Một bản sao đầy đủ (FSR) của máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon sẽ được trưng bày tại Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á lần thứ 13.

Một bản sao đầy đủ (FSR) của máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon sẽ được trưng bày tại Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á lần thứ 13.

Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á năm nay được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Thế giới Putra tại Kuala Lumpur từ ngày 16 tới ngày 19 tháng 4 năm 2012.

FSR Typhoon sẽ được trưng bày bên ngoài đại sảnh. Các Bộ trưởng, đoàn đại biểu và du khách sẽ có thể trải nghiệm như là một phi công thật sự. Du khách sẽ được ngồi trong buồng lái và có thể hiểu biết thêm về môi trường làm việc của một phi công Typhoon.

Eurofighter Typhoon Châu Âu tại triễn lãm Quốc phòng Châu Á ảnh 1
AIR_Eurofighter tại triển lãm

"Chiến binh cuồng phong" châu Âu-Eurofighter Typhoon là một máy bay chiến đấu đa chức năng được tối ưu hóa cho Không quân.

Năm nay, các phi công của Typhoon thuộc Không quân Hoàng gia Anh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trên không cho Thế vận hội London 2012. Nhiệm vụ tổng thể của họ là đảm bảo cho một Olympic và Paralympic Games diễn ra an toàn.

Các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon cũng đóng góp nổi bật trong các hoạt động gần đây của Không quân Hoàng gia ở Libya.

Eurofighter Typhoon Châu Âu tại triễn lãm Quốc phòng Châu Á ảnh 2
Chiến binh cuồng phong-Eurofighter Typhoon và Su-30MKI

Vào cuối năm 2011, bốn chiếc Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh từ 6 phi đội bay tại căn cứ Scotland đã bay tới căn cứ của Không quân Hoàng gia Malaysia ở Butterworth để tham gia cuộc tập trận chung Bersama Lima.

Typhoon đã được đặt hàng từ sáu quốc gia (Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Áo và Vương quốc Ả-rập Xê-út), với 559 máy bay theo hợp đồng sản xuất, hơn 300 máy bay đã chuyển giao và đạt được hơn 135.000 giờ bay. Chương trình cung cấp các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của châu Âu là chương trình hợp tác quân sự lớn nhất, cung cấp các công nghệ hàng đầu và tăng cường vị thế của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ châu Âu, trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Eurofighter Typhoon Châu Âu tại triễn lãm Quốc phòng Châu Á ảnh 3
Eurofighter Typhoon được trang bị nhiều vũ khí hiện đại

Thông số kỹ thuật của "Chiến binh cuồng phong":

Thông số bay:

Đội bay: 1 hoặc 2 người.

Chiều dài: 15,96 m.

Sải cánh: 10,95 m .

Chiều cao: 5,28 m .

Diện tích cánh: 50 m².

Trọng lượng không tải: 11.000 kg.

Trọng lượng có tải: 15.550 kg.

Động cơ: 2 x động cơ Eurojet EJ200 tua bin cánh quạt có tăng lực; lực đẩy khô: 60 kN; lực đẩy khi đốt nhiên liệu lần hai: 90 kN)

Hiệu suất bay:

Tốc độ tối đa: 2.390 km/h ở độ cao lớn và 1.470 km/h ở mực nước biển.

Trần bay: 19.812 m.

Tầm hoạt động: 1.390 km .

Áp lực cánh: 311 kg/m² .

Lực đẩy/trọng lượng: 1.18.

Vũ khí

Súng:  pháo 27 mm Mauser BK-27.

Tên lửa không đối không: AIM-9 Sidewinder, AIMIM-132, AIM-132 ASRAAM, AIM-120, AMRAAM, IRIS-T và MBDA Meteor trong tương lai.

Tên lửa không đối đất: AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, ALARM, Storm Shadow (còn gọi là "Scalp EG"), Brimstone, Taurus,Penguin và AGM Armiger trong tương lai.


Xuân Trường (Theo Defensetalk)