EVNNPT tiếp nhận đào tạo kỹ thuật từ chuyên gia Nga

01/01/2019 06:09
Diệu Linh
(GDVN) - Đây là một trong những hoạt động hợp tác được thực hiện hàng năm nhằm hỗ trợ công tác quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện.
Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT và bà Eliveta Nikolova - Giám đốc Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực của FGC UES trao Chứng chỉ cho các học viên
Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT và bà Eliveta Nikolova - Giám đốc Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực của FGC UES trao Chứng chỉ cho các học viên

Từ ngày 26 - 30/11/2018, tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã diễn ra hai khóa đào tạo kỹ thuật do chuyên gia Tổng công ty Lưới điện Liên bang Nga (FGC UES) giảng dạy. 

Hoạt động đào tạo này được thực hiện dựa trên biên bản ghi nhớ hợp tác ký kết giữa EVNNPT và FGC UES vào tháng 8/2017.

Đây là một trong những hoạt động hợp tác được thực hiện hàng năm nhằm hỗ trợ công tác quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện.

Học viên tham dự đào tạo là các cán bộ kỹ thuật của EVNNPT và các đơn vị như: các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4; Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện.

ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT phát biểu tại lễ tổng kết.
ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT phát biểu tại lễ tổng kết.

Sau phần khai mạc chung, các học viên được phân tách tham dự hai khóa đào tạo kỹ thuật khác nhau “Thí nghiệm thiết bị máy biến áp bằng phương pháp không phá hủy” và “Tổ chức và thực hiện các công việc sửa chữa máy biến áp”.

Đến với các khóa đào tạo, cán bộ kỹ thuật của EVNNPT có cơ hội được tìm hiểu, nghiên cứu và thử nghiệm thực tế, với các nội dung cụ thể như:

Các thiết bị và phương pháp kiểm tra siêu âm máy biến áp bằng thiết bị quang, từ đó có thể tìm ra các lỗi hỏng hóc của máy biến áp.

Chuyên gia cũng thực hành thử nghiệm ngay tại lớp học để các học viên cùng có cơ hội nhận biết những sai hỏng thường xảy ra đối với máy biến áp, cách dò tìm lỗi hỏng và hướng xử lý;

Trình tự, công đoạn và các bước sửa chữa máy biến áp, công nghệ làm mát máy biến áp; các công nghệ mới như kiểm tra đánh giá tình trạng sứ máy biến áp bằng phương pháp hình ảnh nhiệt, hoặc sấy máy biến áp bằng phương pháp phun dầu nóng bên trong ruột máy biến áp.

Theo ghi nhận của học viên, nội dung bài giảng khá nhiều thông tin, một số kiến thức đã và đang được áp dụng tại EVNNPT, trong khi một số khác còn mới mẻ và chưa được áp dụng.

Học viên có cơ hội thực hành, nâng cao kỹ năng và tiếp cận kiến thức mới. EVNNPT sẽ nghiên cứu, tìm hiểu về hiệu ích của phương pháp nhằm triển khai áp dụng ở hệ thống lưới điện Việt Nam.

Cuối khóa đào tạo, các học viên được trao Chứng chỉ hoàn thành khóa học tại Lễ tổng kết.

Bà Eliveta Nikolova - Giám đốc Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực của FGC UES phát biểu tại lễ tổng kết.
Bà Eliveta Nikolova - Giám đốc Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực của FGC UES phát biểu tại lễ tổng kết.

Tại lễ tổng kết, ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT có bài phát biểu cảm ơn các chuyên gia Nga đã giảng dạy tận tâm, sẵn sàng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm để học viên có dịp trao dồi, phát huy kỹ năng hiện có.

Phó Tổng Giám đốc Lưu Việt Tiến cũng ghi nhận rằng hai khóa đào tạo này là chương trình đào tạo mở đầu trong hợp tác giữa hai bên.

Hy vọng rằng khóa học mang lại nhiều thông tin cần thiết và hữu ích, giúp cán bộ kỹ thuật của EVNNPT tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm của chuyên gia Nga nhằm phát huy, ứng dụng trên thực tế.

Diệu Linh