Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Gai người hàng loạt vũ khí rao bán tràn lan trên mạng

21/10/2012 07:52
Rất nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ (CCHT) đời mới nhất của các nước, người cần sử dụng chỉ cần nộp tiền vào tài khoản là có người “a lô” hẹn giao hàng ngay. Thoạt nghe chuyện này tưởng chỉ có ở một nước nào khác xa vời  nhưng hóa ra lại có ở Việt Nam. Một câu hỏi đặt ra là nguồn gốc của các loại vũ khí “nóng, lạnh” này từ đâu ra?
Gai người hàng loạt vũ khí rao bán tràn lan trên mạng ảnh 1
Vũ khí “nóng, lạnh” được bán tràn lan trên mạng

Lạnh người xem trưng bày hàng “nóng, lạnh”

Tôi thật sự giật mình trước những lời rao hàng bài bản trên trang 360plus, rongb..., muar..., raov..., shop... kèm theo các hình ảnh minh họa, video clip đăng tải thông tin có liên quan đến kích cỡ, công dụng và giá tiền của các mặt hàng cấm này, thấy mà phát  gai người!
Theo sự chỉ dẫn của một đường link quảng cáo (có ghi địa chỉ Tây Hồ, Hà Nội), tôi liên hệ vào số điện thoại 098406xxxx, người bắt máy bên đầu dây giới thiệu tên Văn Yên. Khi tôi chưa dứt lời nói có nhã ý mua một vài công cụ hỗ trợ để phòng thân, “đầu nậu” Văn Yên đã liến thoắng cho biết, cơ sở của anh ta chuyên cung cấp các loại dụng cụ tự vệ, an ninh cho cá nhân và doanh nghiệp... có nhu cầu phòng vệ chính đáng... danh mục sản phẩm phong phú. 
Chỉ cần 2 - 5 triệu đồng, là đã có thể sở hữu một chiếc dùi cui điện có thể bung ra 3 khúc và gấp lại 1 khúc, điện mạnh có đèn pha cực sáng và còi hú lớn. Nấm chích điện có loại chỉ dài 5cm nhưng có thể bắn điện ở khoảng cách 8m với điện áp 1.300kv. Bút bi có khả năng bắn điện xa 6m, gây choáng khi bị bắn trúng. Đèn pin phóng điện xa 14m. 
Tất cả được rao là hàng nhập khẩu chính thức, chính hãng kèm theo chỉ dẫn hiệu quả sử dụng: phóng điện trong khoảng 1 - 3 giây sẽ khiến người khác ngã, mất phương hướng; từ 3 - 6 giây sẽ không cử động được, hoa mắt; từ 6 - 10 giây sẽ khiến con người bất tỉnh…
Thấy tôi có vẻ quan tâm, xã giao đúng kiểu “dân chơi”, có lẽ đã bắt được “sóng” nên “đầu nậu” Văn Yên tiếp tục hào hứng khoe hàng loạt món đồ quân sự nước ngoài nhằm bảo vệ từ đầu đến chân: nón sắt M35 của Đức Quốc Xã giá 2,5 triệu đồng; nón chống đạn PASGT của Mỹ đúc hoàn toàn bằng kevlar dày 1,5cm giá 1,5 triệu đồng; Trùm mặt (balaclava) 3 lỗ kiểu khủng bố giá 450.000 đồng; kính xạ thủ; Ống ngắm PSO-1 gắn trên súng Dragunov SVD “hàng xịn của Liên Xô có chức năng dò kính nhìn đêm” giá 6 triệu đồng, kèm đầy đủ… giấy bảo hành của chính hãng!? 
Dù rất choáng trước những lời mời chào trên, nhưng tôi vẫn cố gắng lấy “bình tĩnh” để tránh sự nghi ngờ. Tôi ngỏ ý muốn mua 4 cây súng hơi loại 9kg và 12kg để bắn chim và 2 khẩu K54 để “lận lưng”. Nghe xong, Văn Yên ra giá: “Ba loại đó có nhưng tùy vào hàng của nước nào. Hàng Tiệp Khắc thì đắt hơn hàng Đài Loan và Trung Quốc. Giá loại 9kg từ 6-7 triệu một cây, loại 12kg 9-10 triệu, còn K54 khó tìm nên hơi đắt, khoảng 16 triệu một “em”!.
Sau một lúc mặc cả, Văn Yên hướng dẫn tôi hình thức giao nhận hàng. Văn Yên tuyệt đối không cho tôi nhận hàng tại chỗ. Hình thức giao dịch là phải chấp nhận “ship”, nghĩa là chuyển khoản rồi có người đến giao hàng. Cách chuyển khoản cũng chia làm hai dạng: Khách quen chuyển trước 25% giá trị hàng; khách lạ, mới giao dịch lần đầu phải chuyển 50%.

Để tránh việc không may bị công an “sờ gáy”, Văn Yên chỉ cho số điện thoại trên mạng, là số “mềm” để liên lạc, khi có “động” sẽ đổi ngay. Số điện thoại “cứng”, cố định chỉ cho biết sau khi đã thành mối “ruột”. Tóm lại, phương thức giao dịch là lấy hàng qua trung gian hoặc gửi hàng tới địa chỉ mà người mua cung cấp còn người bán thì không bao giờ lộ diện.

Đến những vụ trọng án

Thời gian qua, trên địa bàn nhiều tỉnh thành trong cả nước liên tiếp xảy ra những vụ cướp, đòi nợ hoặc chống người thi hành công vụ mà đối tượng dùng vũ khí và công cụ hỗ trợ đến mức báo động.
Khoảng 13h40' ngày 10-7 vừa qua, tại quán nhà ông Nguyễn Văn Năng (ở huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng, khiến nhiều người bị thương, trong đó có một cô gái đang mang thai. Các đối tượng trong vụ án này, hiện đang được Công an huyện Từ Liêm khẩn trương truy tìm, nguyên nhân của vụ việc được xác định là do việc vay nợ tiền giữa con trai ông Năng, với một đối tượng ở bên ngoài xã hội.
Ngày 17-8, Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng triệt xóa ổ nhóm tội phạm chuyên sử dụng vũ khí nóng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nhóm này gồm 5 đối tượng: Nguyễn Lại Hiệp; Nguyễn Trọng Hùng Vương; Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Báu và Nguyễn Đình Vũ. Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng này thường tụ tập thuê nhà trọ để sinh hoạt và mở cửa hàng cầm đồ, đòi nợ thuê, tranh chấp bến bãi. Khi có mâu thuẫn trong xã hội và tranh chấp địa bàn làm ăn, Vương huy động đồng bọn ở các huyện ngoại thành, dùng hung khí để “dằn mặt” đối tác.
Không dừng lại ở tình trạng tàng trữ các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép trên đường phố và sử dụng như một vật để phòng thân, sẵn sàng xả súng nếu xảy ra mâu thuẫn, gần đây chúng còn được sử dụng để chống trả lại người thi hành công vụ.

Đơn cử như vào hồi 14h30' ngày 2-10 mới đây, tại ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài, trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ công tác Y5-141 do Trung tá Hà Văn Tuân làm Tổ trưởng đã phát hiện trên chiếc xe ôtô hạng sang hiệu Acura BKS 30N-684x có tàng trữ 1 kiếm dài, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn nhị khúc. Khi bị tổ công tác chặn lại, số thanh niên trên xe đã liên tục dùng nhiều “chiêu” như: gọi điện thoại, xưng quen biết cán bộ cấp cao… để hù dọa các thành viên trong tổ công tác, tuy nhiên tất cả đều không thành.
Trước đó, ngày 26-7, công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ đối tượng Tạ Văn Hùng - từng có tiền án tham gia băng cướp ở Yên Thế, Bắc Giang, về buôn ma túy dùng nhiều vũ khí nóng chống trả.

Kết quả khám xét tại hiện trường nơi đối tượng ẩn nấp, chống trả và trong xe ô tô của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ: 5 khẩu súng quân dụng trong tình trạng đã lên nòng (1 súng AK, 1 súng bắn đạn ghém, 2 súng ngắn K59, 1 súng Col và 120 viên đạn các loại). Ngoài ra còn có 2 quả lựu đạn, 100 bánh hêrôin, 4 túi chứa 800 viên ma túy tổng hợp, 20.000 USD, 150 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 3 máy vi tính xách tay, 1 bộ biển số ô tô giả, 21 chiếc chông 6 cạnh và nhiều vật dụng khác.
Gai người hàng loạt vũ khí rao bán tràn lan trên mạng ảnh 2
Hai thanh niên tàng trữ bình xịt hơi cay, súng bắn điện bị Tổ công tác đặc biệt 141 CATP Hà Nội phát hiện

Cần khẩn trương có biện pháp mạnh

Theo báo cáo của lực lượng 141 CATP Hà Nội (các tổ công tác đặc biệt với liên quân gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động), đối tượng tàng trữ và sử dụng các loại súng tự chế này không chỉ là các đối tượng cộm cán ngoài xã hội mà còn là những thanh niên mới lớn, tuổi từ 18 - 35. Các loại súng sử dụng cũng rất phong phú, từ súng tự chế như súng bút, súng bắn đạn hoa cải với một phần được nhập lậu từ biên giới về Việt Nam, còn lại đa phần trong số đó là các loại súng quân dụng.
Thực tế cho thấy các loại súng gồm súng bắn đạn hoa cải, súng tự chế, súng bút… khi bắn đều có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại. Và khi đã xảy ra trọng án, thì phần lớn kẻ thủ ác cũng bị sa lưới pháp luật. Nhưng hành vi tàng trữ nếu không chứng minh được mục đích sử dụng thì vẫn dừng lại ở mức xử phạt hành chính, vì thế các đối tượng vẫn “nhờn thuốc”, coi việc tàng trữ và sử dụng các loại súng như một thứ đồ bất ly thân…
Có thể khẳng định mặt hàng này là mối quan tâm của những thành phần bất hảo, các băng nhóm trộm, cướp đã và đang gây ra hàng loạt vụ án nhức nhối gần đây. Chính vì thế việc phòng ngừa đối với tội phạm mua bán, tàng trữ vũ khí là vấn đề hết sức quan trọng. Thực tế trong thời gian gần đây, ngoài việc liên tục vận động nhân dân thu hồi vũ khí vật liệu nổ, thì lực lượng công an đã làm rất mạnh tay trong việc phòng chống loại tội phạm này. Đặc biệt là sự ra đời của tổ công tác 141 của CATP Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ rất nhiều tang vật là vũ khí các loại. Hoạt động mạnh của tổ công tác 141 cũng khiến các đối tượng tàng trữ các loại vũ khí phải dè chừng. Cụ thể các tổ công tác đặc biệt Y/141 đã phát hiện, thu giữ hơn 1.700 tang vật, gồm: 8 khẩu súng quân dụng, 48 súng công cụ hỗ trợ và gần 200 viên đạn; 503 dao, kiếm các loại và 1 nỏ, 1 rìu sắt, 116 bình xịt hơi cay, 161 dùi cui các loại... 
Trong những năm gần đây, lực lượng chức năng đã thu giữ từ các vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ 2.219 khẩu súng; 901 quả bom, mìn, 1.003 đầu đạn pháo, 37.889 viên đạn, hơn 73.000 kg, 157.381 kíp nổ và 2.064 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ. Chỉ tính riêng trong 5 năm (2006 - 2011), các cơ quan bảo vệ pháp luật đã điều tra, truy tố, xét xử 1.238 vụ với 2.664 đối tượng về các tội danh có liên quan VK-VLN-CCHT.

Điều đó cho thấy loại tội phạm này vẫn có diễn biến hết sức phức tạp, và đang có chiều hướng gia tăng. Với tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này, các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh để ngăn chặn, xử phạt nghiêm không chỉ các đối tượng tàng trữ, mà quan trọng là triệt phá “nguồn” cung cấp vũ khí từ nước ngoài, kiểm soát chặt lượng vũ khí tuồn qua biên giới bằng mọi con đường, xử lý nghiêm các đối tượng “đầu nậu” buôn bán vũ khí.

Và đặc biệt, với việc rao bán vũ khí ngang nhiên trên mạng như hiện nay, các cơ quan quản lý truyền thông cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Thu Hằng/An ninh thủ đô