Gia đình Thủ tướng Trung Quốc bác tin có 2,7 tỷ đô

29/10/2012 09:44
Theo TTXVN
Các luật sư của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định rằng họ "sẽ có những biện pháp cần thiết để làm sáng tỏ những báo cáo dối trá khác" và khởi kiện tờ báo trên trước pháp luật.
Trong một thông báo công bố tối 27/10, hai luật sư cố vấn cho gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định rằng những tiết lộ về tài sản gia đình ông đăng trên tờ New York Times hôm 26/10 vừa qua là điều "nói láo" khi ước tính tài sản thân nhân Thủ tướng Trung Quốc lên đến 2,7 tỷ USD.
 
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

Các luật sư của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định rằng họ "sẽ có những biện pháp cần thiết để làm sáng tỏ những báo cáo dối trá khác" và khởi kiện tờ báo trên trước pháp luật.
 
Tờ New York Times cáo buộc gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo trở nên "giàu bất thường" với các khoản đầu tư trải từ lĩnh vực ngân hàng, nữ trang, các khu nghỉ dưỡng du lịch, các công ty viễn thông và dự án hạ tầng.
 
Theo tờ báo, cuộc điều tra này dựa trên các hồ sơ doanh nghiệp và hồ sơ của cơ quan quản lý trong 10 năm, từ 1992 đến 2012, gồm các giao dịch bị nghi là của con trai, con gái, em trai, em rể và thân mẫu ông Ôn Gia Bảo.
Theo TTXVN