Gia Lai: Vụ 22 công nhân bị "trời đánh" qua lời kể người sống sót

24/08/2012 17:34
Theo Dân Trí
Sau khi nhập viện vì bị sét đánh, tính đến trưa nay (24/8), hầu hết các nạn nhân trong vụ việc đã dần hồi phục về sức khỏe nhưng tinh thần còn nhiều hoảng loạn.
Như chúng tôi đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 23/8, trong lúc các công nhân thuộc Công ty TNHH Thủy Hà (trụ sở tại TP Pleiku, Gia Lai) đang nghỉ tránh mưa tại các phân trại K3, thuộc trại giam Gia Trung - Bộ Công an (nằm trên địa bàn xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai) thì bất ngờ bị sét đánh vào lán trại. Hậu quả 2 người chết tại chỗ, 20 người phải nhập viện.

2 nạn nhân xấu số tử vong là anh Lò Văn Anh (SN 1987) và Vi Văn Bảo (SN 1996), đều trú tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 20 người may mắn thoát khỏi tia sét tử thần đến trưa nay đã dần hồi phục sức khỏe, riêng có một nạn nhân tình trạng bệnh nặng hơn còn đang được theo dõi, điều trị.

Vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ tai nạn, anh Ngân Văn Chôn (17 tuổi) kể lại: "Tất cả 22 người chúng tôi đều là dân tộc Thái, quê ở huyện Lang Chánh, Thanh Hóa lên đây làm công nhân khai thác keo cho Công ty Thủy Hà. Nhóm chúng tôi được bố trí ở 4 khu lán trại tại phân trại K3 để khai thác cây keo của trại giam. Chiều 23/8, do trời mưa to nên chúng tôi nghỉ ngơi trong lán trại. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, trời bỗng dưng xuất hiện sấm sét mạnh, có một tia sét chạy xẹt ngang người chúng tôi khiến mọi người đều đau đớn, la thất thanh. Sau đó, toàn bộ khu lán trại bị sụp đổ hoàn toàn".

Cũng là một trong những người may mắn thoát nạn, anh Vi Văn Phương (36 tuổi) giọng run rẩy kể thêm: "Khi lán bị đánh sập, chúng tôi cố gắng hết sức để lật mái và cây chui ra ngoài. Khi nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều người đã ngất xỉu, những người còn khỏe vội vàng bới cây đưa những người còn lại ra bên ngoài và gọi điện kêu cứu".

Gia Lai: Vụ 22 công nhân bị "trời đánh" qua lời kể người sống sót ảnh 1
Các nạn nhân may mắn sống sót sau khi bị "trời đánh"

Bác sĩ Đào Văn Chín - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mang Yang - cho biết, 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị chấn thương nặng rất có thể là do bị sét đánh trúng trực tiếp, bởi chấn thương bên ngoài của họ đều là bị bỏng nặng. Những bệnh nhân khác bị chấn thương là do lán trại đè sập lên người, một số ngất xỉu vì hoảng sợ.

Các bệnh nhân sống sót sau khi được các y, bác sĩ của bệnh viện cứu chữa hiện đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Nội trong ngày hôm nay, 19 bệnh nhân có thể xuất viện được, một người bị thương nặng sẽ tiếp tục được theo dõi diễn biến sức khỏe tại bệnh viện.

Gia Lai: Vụ 22 công nhân bị "trời đánh" qua lời kể người sống sót ảnh 2
Danh sách các nạn nhân được nhận tiền hỗ trợ

Gia cảnh 2 nạn nhân tử vong đều khó khăn, trong đó anh Lò Văn Anh ra đi để lại vợ trẻ và một con nhỏ. Hiện thi thể 2 người đang được đưa về quê an táng.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mang Yang đã đến bệnh viện hỏi thăm, động viên và hỗ trợ cho mỗi bệnh nhân 1 triệu đồng; riêng 2 người tử vong sẽ hỗ trợ thêm tiền vận chuyển thi thể về quê.

Danh sách 2 nạn nhân tử vong:

1. Lò Văn Anh (SN 1987), quê xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

2. Vi Văn Bảo (SN 1996), quên xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

Danh sách 20 nạn nhân bị thương:

1. Vi Văn Toàn quê xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

2. Lê Văn Nhàn (SN 1984), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

3. Lê Văn Hữu (SN 1982), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

4. Vi Văn Huy (SN 1996), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

5. Lương Văn Huệ (SN 1997), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

6. Lò Thị Xuyến (SN 1996), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

7. Lò Thị Thoa (SN 1994), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

8. Lương Văn Nguồn (SN 1985), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

9. Lương Văn Lưu (SN 1985), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

10. Ngân Văn Khẩn (SN 1994), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

11. Lê Văn Thắng (SN 1974), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

12. Bùi Văn Hưởng (SN 1981), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

13. Vi Thị Hoa (SN 1996), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

14. Vi Văn Phượng (SN 1976), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

15. Ngân Văn Chôn (SN 1994), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

16. Lê Văn Toan (SN 1993), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

17. Lương Văn Diệp (SN 1994), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

18. Nguyễn Xuân Thủy (SN 1974), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

19. Lương Văn Thắng (SN 1986), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.

20. Lê Văn Inh (SN 1966), xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa.
Theo Dân Trí