Gian nan trong cuộc chiến phòng, chống ma túy trên quê lúa Thái Bình

01/10/2018 07:00
Thu Phương
(GDVN) - Tỉnh Thái Bình tuy không phải là điểm nóng về ma túy như các tỉnh Tây Bắc nhưng tình trạng mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy vẫn diễn ra.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ phát hiện, bắt giữ năm 2017 tăng 11% so với năm 2016.

Thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy tuy không mới nhưng tinh vi hơn, luôn thay đổi cách thức che dấu hành vi phạm tội và có sự liên kết móc nối đan xen giữa tội phạm về ma túy với tội phạm hình sự.

Tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng cả về số vụ số đối tượng phạm tội và số lượng ma túy.

 Số đông người nghiện đã tạo ra nhu cầu tiêu thụ ma túy lớn, tội phạm về ma túy ở các tỉnh trọng điểm như Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn… luôn coi Thái Bình là địa bàn “màu mỡ” để chúng tìm mọi cách tuồn ma túy vào bán kiếm lời.

Mặc dù công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đã được các ngành chức năng triển khai quyết liệt, nhưng tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay vẫn diễn biến rất phức tạp. Nguồn ma túy vận chuyển về địa bàn chủ yếu từ các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh, thành phố giáp ranh như Nam Định, Hải Phòng để tiêu thụ hoặc trung chuyển đi phía Nam.

Đối tượng phạm tội về ma túy hầu hết là người nghiện ma túy. Người nghiện mua từ nhiều đầu mối, chia nhỏ vừa bán vừa sử dụng, hoạt động phân tán, lưu động rất tinh vi. Nhiều đối tượng lợi dụng nhà nghỉ, khách sạn làm nơi tàng trữ, mua bán, giao dịch ma túy.

Không ít những vụ đối tượng tàng trữ vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Phần lớn người nghiện ở ngoài xã hội (hơn 85%) chính là nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng tội phạm, phát sinh số người nghiện mới.

Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy gia tăng, các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống về ma túy dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú. Tuyên truyền được tổ chức tập trung tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thái Bình) bắt quả tang 50 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng. (Ảnh: VOV)
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thái Bình) bắt quả tang 50 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng. (Ảnh: VOV)

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo Ban Tuyên giáo các cấp cơ sở, các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng chống ma túy.

Các cơ quan thông tin, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên duy trì chuyên trang, chuyên mục về phòng chống ma túy, tăng cường phổ biến, pháp luật về phòng chống ma túy; vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phát hiện và tố giác tội phạm với cơ quan chức năng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành và nhận thức của quần chúng với công tác này.

Các đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức cho hội viên ký cam kết không phạm tội và mắc tệ nạn ma túy; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh việc xây dựng và duy trì hoạt động mô hình tự quản trong các dòng họ và khu dân cư; phong trào tự quản về an ninh trật tự; duy trì hoạt động của các mô hình câu lạc bộ quản lý, giáo dục trẻ em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội, tổ phụ nữ “3 không”(không ma túy, không mại dâm, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ) và đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”.

Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 149 lớp tập huấn về công tác phòng chống ma túy cho 12.102 lượt cán bộ, hội viên. Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức 25 hội nghị triển khai các văn bản, giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho các đơn vị, trường học trong toàn tỉnh; tổ chức 1 hội nghị lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về tình hình phòng chống ma túy, pháp luật về phòng chống ma túy, quy định trong áp dụng biện pháp đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc tới toàn thể công chức, viên chức của một số cơ quan đơn vị trong tỉnh.

Biên soạn nhiều tin, bài tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật nói chung và pháp luật về phòng chống ma túy nói riêng trên các phương tiện thông tin và truyền thông.

Nhờ vậy, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày một nâng lên, chủ động phòng ngừa, tham gia phát hiện, tố giác những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Hiện nay, tỉnh Thái Bình có 4.892 người nghiện ma túy, tăng 195 người so với năm 2017 (4,15%); trong đó có 4.153 người (84,89 %) đang ở ngoài xã hội; 1.388 người đang điều trị methadone. Số người nghiện trong trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc là 739 người.

Gian nan trong cuộc chiến phòng, chống ma túy trên quê lúa Thái Bình ảnh 2Nóng bỏng trên mặt trận chống ma túy vùng Tây xứ Nghệ

Riêng trong Tháng hành động phòng chống ma túy vừa qua (tháng 6/2018) lực lượng chức năng đã lập 106 hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào diện quản lý tại xã, phường, thị trấn. Lập 56 hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đưa 12 trường hợp đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của tòa án.

Bên cạnh việc tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt 110 vụ, 147 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Triệt xóa 06 đường dây mua bán, 01 tụ điểm, 19 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện bắt giữ 02 vụ mua bán với thủ đoạn rao bán ma túy trên mạng internet, gửi fax nhanh ma túy qua bưu điện. Khởi tố 108 vụ, 116 bị can; xử lý hành chính 27 đối tượng.

Với quyết tâm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lực lượng, đấu tranh quyết liệt với hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó đã kiềm chế và làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Thời gian tới, tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện quyết liệt các kế hoạch phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Thu Phương