Hà Nội: Cháu bé 5 tháng tuổi bị cắt cổ đến chết

16/03/2012 12:14
Hải Phong
(GDVN) - Sự việc thương tâm xảy ra vào sáng nay, 16/3 tại huyện Ba Vì (Hà Nội). Cháu bé bị tử vong do nhiều vết cắt trên người và cổ.
Khoảng 5h45 ngày 16/3, Công an huyện Ba Vì nhận được tin báo của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì có nội dung: Khoảng 5h30 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân là: chị Chu Thị Huệ (SN 1978, ở Yên Thịnh, xã Sơn Đà, Ba Vì) và cháu Chu Đình Hoàng, sinh tháng 10/2011 (5 tháng tuổi, là con chị Huệ), cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều nhát. Trên người cháu Hoàng có nhiều vết cắt ở cổ và chị Huệ có nhiều vết cắt ở vùng đùi, bụng, cằm.

Cháu Hoàng đã tử vong. Chị Huệ tiếp tục được chuyển về bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Xác minh ban đầu, theo mẹ chồng chị Huệ cho biết, chị Huệ ít nói (khả năng bị trầm cảm, có biểu hiện thần kinh). Bố chị Huệ bị bệnh tâm thần. 
Hải Phong