Hà Nội chỉ đạo làm rõ sai phạm tại dự án Cánh buồm xanh

15/05/2014 13:51
Duy Phong
(GDVN)- Liên quan đến sai phạm tại Dự án Cánh buồm xanh và cá nhân ông Lý Duy Thanh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo làm rõ vụ việc.
Như Báo Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, sau khi nhận được quyết định trúng thầu làm dự án VAC, em trai ông Lý Duy Thanh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Gia Lâm – Lý Duy Thành đã “hô biến” thành khu sinh thái với chức năng kinh doanh ăn uống, tổ chức hiếu hỷ, trung tâm thể dục thẩm mỹ… Đồng thời, ông Thành còn ngang nhiên cho xây dựng các công trình kiên cố, đồ sộ như: nhà ở, nhà sàn, dãy chòi ăn uống, hàng chục ki ốt bán hàng, trạm BTS…

Sau khi Báo Giáo dục Việt Nam phản ánh và có văn bản gửi cơ quan chức năng, ngày 12/5/2014, UBND Thành phố Hà Nội có Công văn số 3277/UBND-TNMT gửi Thường trực Huyện ủy Gia Lâm và Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm.

UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Thường trực Đảng ủy và UBND huyện Gia Lâm làm rõ, xử lý sai phạm tại Dự án Cánh buồm xanh (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm).
UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Thường trực Đảng ủy và UBND huyện Gia Lâm làm rõ, xử lý sai phạm tại Dự án Cánh buồm xanh (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm).

Văn bản số 3277 do Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký nêu rõ:

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có Công văn số 14/CV-GDVN ngày 07/4/2014 đề nghị xem xét, xử lý thông tin báo đăng, phản ánh tố cáo của công dân đối với cá nhân ông Lý Duy Thanh là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Gia Lâm, những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (UBND xã Ninh Hiệp cho thuê đất khu Cánh Buồm để làm mô hình VAC nhưng người thuê đã xây dựng nhiều công trình kiên cố, sử dụng không đúng mục đích) và công tác cán bộ tại Đảng ủy xã Ninh Hiệp.

Về nội dung này, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất theo phản ánh của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam để trả lời Báo bằng văn bản và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30/5/2014.

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội cũng đề nghị, Huyện ủy Gia Lâm xem xét, trả lời nội dung Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh về đảng viên do Huyện ủy quản lý và công tác cán bộ tại Đảng ủy xã Ninh Hiệp.

Mới đây, làm việc với các cơ quan báo chí, ông Dương Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm thừa nhận: Đúng là chính quyền của huyện Gia Lâm buông lỏng quản lý, chưa sâu sát nên mới để xảy ra sự việc trên. Trách nhiệm này trước hết thuộc về UBND xã Ninh Hiệp, Phòng Kinh tế huyện, Thanh tra xây dựng huyện... chưa kiểm tra, giám sát chủ đầu tư để báo cáo UBND huyện xử lý.

Ông Dương Dũng cũng cho biết: “UBND huyện Gia Lâm sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý dứt điểm những sai phạm tại dự án này. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không nể nang đối với ai liên quan đến những sai phạm tại dự án khu sinh thái Cánh Buồm Xanh. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ xử lý dứt điểm vụ việc này trước ngày 15/5/2014, khi có kết luận chúng tôi sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí”.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Duy Phong