Hà Nội: Chính thức thông xe con đường “đắt nhất hành tinh”

15/01/2014 11:30
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Sau 15 ngày thông xe kỹ thuật, sáng nay (15/1), con đường “đắt nhất hành tinh” đã hoàn chỉnh tổ chức giao thông qua và đi vào hoạt động.

Được biết, dự án xây dựng đường vành đai 1, đoạn từ Ô Chợ Dừa -  Hoàng Cầu, được khởi công tháng 4/2010. Đoạn đường có chiều dài 547m, rộng 50m gồm hai làn đường, mỗi làn rộng 16m, dải phân cách giữa rộng 3m, vỉa hè 7m, đầu tư đồng bộ hệ thống cấp, thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông.  

Tuy nhiên, khâu giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn, vì vậy tuyến đường chỉ dài hơn 500m nhưng tổng mức đầu tư lên đến hơn 700 tỷ đồng.   

Đèn tín hiệu giao thông được đặt tại hai nút Nguyễn Lương Bằng - Vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) và Hoàng Cầu - Vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) để hướng dẫn giao thông cho các phương tiện.

Một số ghi nhận của phóng viên trong buổi sáng ngày đầu tổ chức giao thông tại tuyến đường này:

Ngày 31/12/2013, Sở GTVT Hà Nội đã thông xe kỹ thuật tuyến đường Vành đai Ô chợ Dừa – Hoàng Cầu. Đến sáng nay, việc tổ chức hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua đây đã được thực hiện.
Ngày 31/12/2013, Sở GTVT Hà Nội đã thông xe kỹ thuật tuyến đường Vành đai Ô chợ Dừa – Hoàng Cầu. Đến sáng nay, việc tổ chức hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua đây đã được thực hiện.
Đèn tín hiệu giao thông được đặt tại hai nút Nguyễn Lương Bằng - Vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) và Hoàng Cầu - Vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) để hướng dẫn giao thông cho các phương tiện.
Đèn tín hiệu giao thông được đặt tại hai nút Nguyễn Lương Bằng - Vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) và Hoàng Cầu - Vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) để hướng dẫn giao thông cho các phương tiện.
Các phương tiện đi từ Đê La Thành, Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng đi về Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn phải theo hiệu lệnh đèn tín hiệu.
Các phương tiện đi từ Đê La Thành, Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng đi về Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn phải theo hiệu lệnh đèn tín hiệu.
Các phương tiện từ Hoàng Cầu có thể đi thẳng về Xã Đàn và rẽ trái về Nguyễn Lương Bằng.
Các phương tiện từ Hoàng Cầu có thể đi thẳng về Xã Đàn và rẽ trái về Nguyễn Lương Bằng.
Việc tổ chức giao thông tại điểm nút Nguyễn Lương Bằng – Vành đai I phần nào đã làm giảm được áp lực cho nút 6 Ô Chợ Dừa.
Việc tổ chức giao thông tại điểm nút Nguyễn Lương Bằng – Vành đai I phần nào đã làm giảm được áp lực cho nút 6 Ô Chợ Dừa.
Tại nút giao thông Nguyễn Lương Bằng - Vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) sẽ cấm các phương tiện từ phố Xã Đàn rẽ trái ra đường Nguyễn Lương Bằng (về hướng gò Đống Đa, Tây Sơn).
Tại nút giao thông Nguyễn Lương Bằng - Vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) sẽ cấm các phương tiện từ phố Xã Đàn rẽ trái ra đường Nguyễn Lương Bằng (về hướng gò Đống Đa, Tây Sơn).
Các phương tiện đi từ hướng Đê La Thành được phép rẽ phải luôn về đường Vành đai I.
Các phương tiện đi từ hướng Đê La Thành được phép rẽ phải luôn về đường Vành đai I.
Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái đi về hướng phố Tôn Đức Thắng phải đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa phố Xã Đàn để đi thẳng rẽ phải về hướng phố Tôn Đức Thắng.
Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái đi về hướng phố Tôn Đức Thắng phải đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa phố Xã Đàn để đi thẳng rẽ phải về hướng phố Tôn Đức Thắng.
Các phương tiện từ phố Xã Đàn rẽ trái ra đường Nguyễn Lương Bằng phải đi vào đường Vành đai I và rẽ trái ở nút giao có biển chỉ đường.
Các phương tiện từ phố Xã Đàn rẽ trái ra đường Nguyễn Lương Bằng phải đi vào đường Vành đai I và rẽ trái ở nút giao có biển chỉ đường.
Biển hướng dẫn các phương tiện đã được lắp đặt tại các nút giao thông.
Biển hướng dẫn các phương tiện đã được lắp đặt tại các nút giao thông.
Đèn tín hiệu đã đi vào hoạt động chính thức. Các phương tiện lưu thông bắt buộc phải tuân thủ theo đèn tín hiệu quy định.
Đèn tín hiệu đã đi vào hoạt động chính thức. Các phương tiện lưu thông bắt buộc phải tuân thủ theo đèn tín hiệu quy định.
Các phương tiện chú ý quan sát vạch kẻ đường để ổn định giao thông.
Các phương tiện chú ý quan sát vạch kẻ đường để ổn định giao thông.
Trong buổi sáng hôm nay (15/1), cơ quan chức năng cũng đã có mặt để hướng dẫn giao thông.
Trong buổi sáng hôm nay (15/1), cơ quan chức năng cũng đã có mặt để hướng dẫn giao thông.
Đoạn đường Vành Đai I đã chính thức đưa vào sử dụng và tổ chức giao thông đang trong quá trình hoàn chỉnh để giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt trong những ngày giáp Tết Nguyên đán lượng phương tiện sẽ rất đông.
Đoạn đường Vành Đai I đã chính thức đưa vào sử dụng và tổ chức giao thông đang trong quá trình hoàn chỉnh để giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt trong những ngày giáp Tết Nguyên đán lượng phương tiện sẽ rất đông.
TRẦN KHÁNG