Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 6 chuyên Amsterdam và song bằng

23/06/2019 06:42
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 21/6, Sở Giáo dục Hà Nội thông báo quyết định điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và lớp 6 song bằng.

Cụ thể, điểm chuẩn vào lớp 6 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam được hạ 0,5 điểm so với mức điểm tuyển sinh đợt 1, còn 17 điểm.

Còn trường hạ nhiều điểm nhất là Trung học cơ sở Thanh Xuân từ 12,7 còn 11 điểm. Trường hạ ít điểm nhất là Trung học cơ sở Trưng Vương - Hoàn Kiếm với 0,9 điểm - từ 11,05 còn 10,6.

Ngày 21/6, Sở Giáo dục Hà Nội thông báo quyết định điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và lớp 6 song bằng. (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 21/6, Sở Giáo dục Hà Nội thông báo quyết định điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và lớp 6 song bằng. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các trường căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam và 6 trường trung học cơ sở giảng dạy chương trình thí điểm đào tạo song bằng tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển bổ sung theo Quy chế tuyển sinh của Bộ và Hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thời gian tuyển sinh bổ sung theo lịch tuyển sinh vào lớp 6 chương trình song bằng năm học 2019-2020.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 6 chương trình song bằng

Trước đó, thí sinh tham gia dự tuyển vào trường phải tham gia qua vòng sơ tuyển của hệ trung học cơ sở bằng cách vượt qua vòng kiểm tra, đánh giá năng lực ở kỳ thi tuyển sinh lớp 6.

Ở vòng 2 này, các thí sinh sẽ phải trải qua 3 bài kiểm tra đánh giá năng lực các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Trường xét tổng điểm của 3 bài kiểm tra và tính từ cao xuống thấp.

Thùy Linh