Hà Nội: Kết hôn tập thể theo nghi thức Phật giáo cho 14 đôi tân duyên

20/10/2013 16:12
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Sáng nay (20/10), tại Thiền viện Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội) đã cử hành lễ kết hôn theo nghi thức Phật giáo cho 14 đôi tân duyên. Các nghi thức trang nghiêm được thực hiện dưới sự chứng kiến và chúc phúc của các nhà sư và gia đình.
Từ sáng sớm, các đôi tân duyên và gia đình đã bắt đầu tập trung vào Thiền viện để đợi tới giờ cử hành lễ kết hôn.
Từ sáng sớm, các đôi tân duyên và gia đình đã bắt đầu tập trung vào Thiền viện để đợi tới giờ cử hành lễ kết hôn.
Sau khi mọi người tập trung trước nhà khách của Thiền vện, nghi thức Cung nghinh Chư Tăng chứng minh buổi lễ là nghi thức đầu tiên.
Sau khi mọi người tập trung trước nhà khách của Thiền vện, nghi thức Cung nghinh Chư Tăng chứng minh buổi lễ là nghi thức đầu tiên. 
14 đôi tân duyên quỳ trước Tam bảo
14 đôi tân duyên quỳ trước Tam bảo
Phó trụ trì Thiền viện - Đại Đức cùng các sư thầy trong Thiền viện sẽ đại diện để đứng ra làm chứng cho tình yêu của các đôi tân duyên.
Phó trụ trì Thiền viện - Đại Đức cùng các sư thầy trong Thiền viện sẽ đại diện để đứng ra làm chứng cho tình yêu của các đôi tân duyên.
Đến với nơi cửa Phật, tình yêu của các đôi tân duyên sẽ được chứng minh bằng chính sự chân thành và thật thà. Đặc biệt qua những bài giảng của các sư thầy về tình yêu và cuộc sống gia đình.
Đến với nơi cửa Phật, tình yêu của các đôi tân duyên sẽ được chứng minh bằng chính sự chân thành và thật thà. Đặc biệt qua những bài giảng của các sư thầy về tình yêu và cuộc sống gia đình.
Nghi thức trao nhẫn của các đôi tân duyên dưới sự làm chứng của các sư thầy.
Nghi thức trao nhẫn của các đôi tân duyên dưới sự làm chứng của các sư thầy.
“Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu… yêu em suốt đời”.
“Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu… yêu em suốt đời”.
Các cặp tình nhân cùng nhau đọc “ Văn phát nguyện Hằng thuận”.
Các cặp tình nhân cùng nhau đọc “ Văn phát nguyện Hằng thuận”.
Cùng bái lậy nhau để tò lòng tôn trọng và thành kính với nhau, nguyện sống bên nhau trọn đời.
Cùng bái lậy nhau để tò lòng tôn trọng và thành kính với nhau, nguyện sống bên nhau trọn đời.
Các bạn trẻ cũng hướng về phía những người thân là bố mẹ, anh chị để bái lậy thể hiện lòng biết ơn.
Các bạn trẻ cũng hướng về phía những người thân là bố mẹ, anh chị để bái lậy thể hiện lòng biết ơn.
Phó trụ trì Thiền viện - Đại Đức làm nghi lễ cầu an, chúc phúc cho các đôi Tân duyên.
Phó trụ trì Thiền viện - Đại Đức làm nghi lễ cầu an, chúc phúc cho các đôi Tân duyên.
Đôi tân duyên Phương Hoa và Thomas Edward Wallace Rulyin cũng vô cùng hạnh phúc và vui mừng vì được tham dự buổi lễ kết hôn mang đậm văn hóa Phật giáo Việt này.
Đôi tân duyên Phương Hoa và Thomas Edward Wallace Rulyin cũng vô cùng hạnh phúc và vui mừng vì được tham dự buổi lễ kết hôn mang đậm văn hóa Phật giáo Việt này.
Trong những nghi lễ linh thiêng nơi cửa phật chính là niềm vui và niềm tin mạnh mẽ hơn vào tình yêu.
Trong những nghi lễ linh thiêng nơi cửa phật chính là niềm vui và niềm tin mạnh mẽ hơn vào tình yêu.
Mọi người cùng khấn nguyện cầu “an lành trong mỗi giây mỗi phút” cho 14 cặp tân duyên.
Mọi người cùng khấn nguyện cầu “an lành trong mỗi giây mỗi phút” cho 14 cặp tân duyên.
TRẦN KHÁNG