Hà Nội: Người dân mòn mỏi chờ đợi xe khách về quê nghĩ lễ 30/4

28/04/2012 16:19
Thanh Xuân
(GDVN) -Kỳ nghĩ lễ năm nay kéo dài tới 4 ngày nên người dân ùn ùn về quê. Lượng xe khách không đủ để phục vụ cho nhu cầu người dân.
Mới sáng sớm nhưng nhiều người dân đã tập trung tại địa điểm để đón xe khách.
Mới sáng sớm nhưng nhiều người dân đã tập trung tại địa điểm để đón xe khách.
Bắt được xe những ngày nghĩ lễ là rất khó khăn. Nếu được lên xe thì cũng bị nhồi nhét.
Bắt được xe những ngày nghĩ lễ là rất khó khăn. Nếu được lên xe thì cũng bị nhồi nhét.
Xe khách xuất hiện nhưng nhiều người vẫn không thể lên được xe.
Xe khách xuất hiện nhưng nhiều người vẫn không thể lên được xe.
Người thì vẫn chờ nhưng chẳng thấy xe đâu
Người thì vẫn chờ nhưng chẳng thấy xe đâu
Vật vờ tại bến chờ được về quê
Vật vờ tại bến chờ được về quê
Ngồi bất kỳ có thể ngồi
Ngồi bất kỳ có thể ngồi
Cảnh ngủ gật ngay tại bến xe. Chờ đợi xe quá lâu dẫn tới mệt mỏi, nhiều người đã tranh thủ ngủ để lấy lại sức.
Cảnh ngủ gật ngay tại bến xe. Chờ đợi xe quá lâu dẫn tới mệt mỏi, nhiều người đã tranh thủ ngủ để lấy lại sức.
Mọi ánh mắt đều hướng ra những chiếc xe khách.
Mọi ánh mắt đều hướng ra những chiếc xe khách.
Xe cập bến những người dân vẫn không lên được xe.
Xe cập bến những người dân vẫn không lên được xe.
Ăn ngay tại bến xe
Ăn ngay tại bến xe
Em bế này rất mệt mỏi vì phải chờ xe trong thời tiết nắng nóng.
Em bế này rất mệt mỏi vì phải chờ xe trong thời tiết nắng nóng.
Thanh Xuân