Hải quân Nga: tiếp nhận, chế tạo tàu hộ vệ, cải tiến tàu tuần dương

31/01/2015 09:23
Việt Dũng
(GDVN) - Bao gồm 2 tàu hộ vệ Type 20380, 3 tàu hộ vệ Type 22350 và tàu tuần dương Peter the Great, ngoài ra, Hải quân Nga còn có thể có những kế hoạch khác.
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 20380 Hải quân Nga
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 20380 Hải quân Nga

Sẽ chế tạo 2 tàu hộ vệ Type 20380

Mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc ngày 29 tháng 1 đưa tin, 2 tàu hộ vệ Type 20380 sẽ khởi công chế tạo ở St. Petersburg vào cuối tháng 2 tới cho Hải quân Nga. Người phát ngôn Hải quân Nga, thượng tá Igor Dygalo tuyên bố, 2 tàu hộ vệ này sẽ được đặt tên là "Siêng năng" (Retivy) và "Nghiêm cẩn" (Strogy).

Ông Igor Dygalo cho biết: "Dự tính, 2 tàu hộ vệ Type 20380 sẽ khởi công chế tạo ở nhà máy đóng tàu Phương Bắc ở St. Petersburg vào cuối tháng 2". Tàu hộ vệ Type 20380 có thể thực hiện nhiệm vụ săn ngầm, phòng không và tấn công các mục tiêu mặt nước.

Theo Igor Dygalo, tàu hộ vệ Type 20380 có các đặc điểm như tính đa năng, tính nhỏ gọn, tính tàng hình, mức độ tự động hóa các hệ thống cao. Ngoài ra, loại tàu hộ vệ này đã áp dụng nguyên tắc mô đun hóa, có thể bảo đảm cho nó có tiềm năng cải tiến rất lớn trong thời gian hoạt động 30 năm.

Hiện nay, Hải quân Nga đã sở hữu 4 tàu hộ vệ Type 20380, chiếc đầu tiên bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2008. Loại tàu hộ vệ này có lượng giãn nước đạt 2.000 tấn, tốc độ tối đa đạt 27 hải lý/giờ, khả năng chạy liên tục 4.000 hải lý với tốc độ 14 hải lý/giờ.

Tàu hộ vệ tàng hình Admiral Kasatonov Type 22350 Hải quân Nga hạ thủy
Tàu hộ vệ tàng hình Admiral Kasatonov Type 22350 Hải quân Nga hạ thủy

Sẽ tiếp nhận 3 tàu hộ vệ Type 22350

Mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc ngày 30 tháng 1 cũng có bài viết cho hay, Hải quân Nga sắp tới sẽ tiếp nhận 3 tàu hộ vệ Type 22350, loại tàu hộ vệ này có thể thực hiện các nhiệm vụ như phòng không, tấn công các mục tiêu trên mặt đất và bờ biển của kẻ thù, có năng lực tấn công tàu ngầm.

Sắp tới, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận 3 chiếc tàu hộ vệ Type 22350 từ nhà máy đóng tàu Phương Bắc, lần lượt có tên là Admiral Kasatonov, Admiral Golovko và Admiral Isakov.

Chiếc tàu hộ vệ Type 22350 đầu tiên mang tên Admiral Gorshkov đang nằm trong giai đoạn kiểm tra/thử nghiệm. Loại tàu hộ vệ này có thể hiệp đồng với máy bay và tàu ngầm khác trong biên đội tàu chiến để tiến hành nhiệm vụ tác chiến biển xa có hiệu quả.

Tàu hộ vệ Type 22350 áp dụng công nghệ mới trong chế tạo. Loại tàu hộ vệ này sử dụng vật liệu composite, thân tàu và công trình bên trên hoàn toàn mới, làm cho loại tàu hộ vệ này có năng lực tàng hình xuất sắc, tiết diện phản xạ radar và đặc trưng bức xạ hồng ngoại đều khá nhỏ.

Tàu tuần dương động cơ hạt nhân Admiral Nakhimov lớp Kirov Hải quân Nga
Tàu tuần dương động cơ hạt nhân Admiral Nakhimov lớp Kirov Hải quân Nga

Cải tiến hiện đại hóa tàu tuần dương Peter the Great

Theo tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ngày 28 tháng 1, Tư lệnh Hải quân Nga tiết lộ, sau khi tàu cùng cấp Admiral Nakhimov (Type 1144) hoàn thành cải tiến, tàu tuần dương động cơ hạt nhân hạng nặng Peter the Great sẽ tiến hành sửa chữa và cải tiến hiện đại hóa sâu sắc, dự tính thời gian cụ thể là từ năm 2018 đến năm 2021.

Nếu như tiến triển thuận lợi, theo kế hoạch, năm 2021 hoàn thành toàn bộ công tác sửa chữa, cải tiến, đến năm 2021 Hải quân Nga sẽ đồng thời trang bị 2 tàu tuần dương động cơ hạt nhân hoàn toàn mới, sức chiến đấu sẽ tăng cường 2,5 lần. 2 tàu này sẽ đóng ở phía bắc, thuộc Bộ tư lệnh chiến lược liên hợp nằm ở Bắc Cực.

Việc cải tiến tàu tuần dương động cơ hạt nhân Admiral Nakhimov và Peter the Great sẽ do Cục thiết kế Phương Bắc phụ trách thiết kế, công tác cải tiến cụ thể do doanh nghiệp chế tạo mới hoàn thành. 2 tàu sẽ đổi mới hoặc điều chỉnh vũ khí trang bị, thiết bị vô tuyến điện, thiết bị điện tử, hệ thống bảo đảm sinh hoạt, kết cấu bên trong, đường ống và các linh kiện khác. Lò phản ứng hạt nhân của tàu tuần dương sẽ không thay đổi, nhưng một số hệ thống bảo đảm vận hành bình thường sẽ thay thế.

Số phận chiếc Type 1144 đầu tiên và thứ ba lần lượt là Admiral Ushakov và Admiral Lazarev vẫn chưa xác định, 2 chiếc tàu chiến này có khả năng tiến hành cải tiến hiện đại hóa, cũng có khả năng trực tiếp tái sử dụng. Nếu tàu Admiral Lazarev cuối cùng quyết định tiến hành cải tiến, sau cải tiến sẽ đưa vào hàng ngũ chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương.

Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga (ảnh minh họa)
Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga (ảnh minh họa)
Việt Dũng