Hàn - Mỹ sẽ tập trận chiếm lĩnh Bình Nhưỡng một cách nhanh nhất?

12/01/2014 10:25
Việt Dũng
(GDVN) - Cuộc diễn tập sẽ tập trung vào vượt qua biên giới hai miền Triều Tiên để chiếm lĩnh Bình Nhưỡng với tốc độ nhanh nhất, hơn nữa tiến hành đổ bộ quy mô lớn nhất.
Quân đội hai nước Mỹ-Hàn tổ chức diễn tập liên hợp (ảnh minh họa)
Quân đội hai nước Mỹ-Hàn tổ chức diễn tập liên hợp (ảnh minh họa)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10 tuyên bố, bắt đầu từ cuối tháng 2 năm nay, Mỹ-Hàn sẽ tổ chức diễn tập quân sự liên hợp mới nhất, mặc dù Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiếp tục khẳng định tính chất "phòng ngự" của cuộc diễn tập, nhưng truyền thông tiết lộ sẽ tập trung trọng điểm tiến hành khoa mục vượt qua tuyến đường ranh giới quân sự 38 vĩ độ Bắc giữa hai miền Triều Tiên tiến vào CHDCND Triều Tiên tác chiến, đồng thời bố trí khoa mục "chiếm lĩnh Bình Nhưỡng" với tốc độ nhanh nhất, hơn nữa vào cuối tháng 3 năm nay, Mỹ-Hàn sẽ tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ, đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Truyền thông CHDCND Triều Tiên lập tức có phản ứng, phê phán mạnh mẽ Mỹ-Hàn tiến hành "gây chiến tranh xâm lược CHDCND Triều Tiên".

Đài truyền hình KBS Hàn Quốc ngày 10 tháng 1 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hàn-Mỹ sẽ tổ chức diễn tập quân sự liên hợp "Key Resolve" bắt đầu từ tháng 2, thời gian khoảng 2 tuần, sau đó Hàn-Mỹ sẽ tổ chức diễn tập quân sự liên hợp "Foal Eagle" có thực binh tham gia.

Người phát ngôn nhấn mạnh, bất kể là cuộc diễn tập quân sự liên hợp "Key Resolve" hay "Foal Eagle", chúng đều là các cuộc diễn tập có tính chất "phòng thủ".

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc "cao giọng" hơn nhiều. Tờ "Dong-a Ilbo" Hàn Quốc ngày 10 đăng bài trên trang nhất cho rằng, Hàn-Mỹ sẽ triển khai diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn ứng phó với kịch bản "sụp đổ" của CHDCND Triều Tiên vào tháng 3, phải "chiếm lĩnh Bình Nhưỡng trong thời gian ngắn nhất".

Quân đội Mỹ-Hàn liên tục diễn tập liên hợp
Quân đội Mỹ-Hàn liên tục diễn tập liên hợp

Bài báo còn cho rằng, hai nước Hàn-Mỹ sẽ tổ chức diễn tập đổ bộ liên hợp quy mô lớn có trên 1 vạn binh lực tham gia, đây là biện pháp quân sự nhằm ứng phó với các tình hình an ninh nghiêm trọng như CHDCND Triều Tiên xảy ra "biến cố lớn" sau sự kiện Jang Song-thaek.

Bắt đầu từ năm 2011, Thủy quân lục chiến hai nước Hàn-Mỹ sẽ thực hiện diễn tập đổ bộ quy mô nhỏ cấp tiểu đoàn hoặc đị đội. Nhưng, lần này, Hàn-Mỹ quyết định nâng cấp quy mô diễn tập, đạt cấp độ lữ đoàn.

Thủy quân lục chiến Mỹ cử trên 5.000 quân, Thủy quân Hàn Quốc cử trên 3.000 quân tham gia, trong đó, Hải đoàn tác chiến cơ động số 3 của Mỹ đóng tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản sẽ là chủ lực tham gia diễn tập ở Hàn Quốc.

Theo kế hoạch tác chiến liên hợp Hàn-Mỹ, lực lượng này là lực lượng tăng viện cốt lõi đến Hàn Quốc sớm nhất khi bán đảo Triều Tiên "có biến".

Bài báo cho biết, cuộc diễn tập đổ bộ liên hợp Hàn-Mỹ lần thứ hai sẽ tiến hành vào năm nay có "ý vị sâu xa" về nội dung và quy mô, không chỉ lực lượng tham gia tăng rất nhiều, khoa mục huấn luyện và trang bị tham gia cũng đa dạng hơn.

Quân đội Mỹ-Hàn liên tục diễn tập liên hợp
Quân đội Mỹ-Hàn liên tục diễn tập liên hợp

Lực lượng trên biển và trên không của quân đội hai nước Hàn-Mỹ sẽ thực hiện "tổng động viên", không chỉ điều động máy bay vận tải cỡ lớn, tàu đổ bộ, tàu đổ bộ tốc độ cao, tàu đệm khí, xe bọc thép đổ bộ, máy bay vận tải MV-22 Osprey của quân Mỹ cũng sẽ tham gia diễn tập.

Lãnh đạo quân đội hai nước Hàn-Mỹ còn quyết định, khi tiến hành diễn tập quân sự liên hợp "Key Resolve" vào cuối tháng 2, cũng sẽ tăng mạnh diễn tập ứng phó với sự "sụp đổ" của CHDCND Triều Tiên.

Khi bán đảo Triều Tiên xảy ra khủng hoảng, tác chiến đổ bộ của thủy quân lục chiến Hàn-Mỹ có thể coi là biện pháp chủ yếu nhất để nắm lấy các cơ sở hạt nhân và cơ quan đầu não của CHDCND Triều Tiên, làm cho CHDCND Triều Tiên mất đi khả năng tác chiến, duy trì trật tự trên toàn bộ CHDCND Triều Tiên.

Hãng KCNA CHDCND Triều Tiên ngày 10 tháng 1 lập tức phản ứng, công khai phê phán các cuộc diễn tập quân sự liên hợp "Key Resolve" và "Foal Eagle" mà Hàn-Mỹ sắp tiến hành là hành động gây chiến tranh hạt nhân xâm lược cuồng loạn của đế quốc Mỹ và kẻ hiếu chiến Nam Triều Tiên, điều này sẽ tạo ra cục diện nguy hiểm có thể đưa những xung đột quân sự ngẫu nhiên trên bán đảo Triều Tiên thành cuộc chiến tranh toàn diện.

Quân đội Mỹ-Hàn liên tục diễn tập liên hợp
Quân đội Mỹ-Hàn liên tục diễn tập liên hợp

Bài  báo chỉ ra, "những kẻ hiếu chiến" mỗi lần khoác chiếc áo "thường lệ hàng năm", "phòng ngự" lên các cuộc diễn tập, có ý đồ che đậy tính tấn công và tính hiếu chiến của diễn tập quân sự liên hợp, nhưng, đây là cuộc diễn tập "chiến tranh xâm lược", tiến hành dựa vào kế hoạch đánh đòn phủ đầu đối với CHDCND Triều Tiên, bản chất của nó đã ngày càng lộ rõ. Bài báo cảnh báo, nếu tiếp tục xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên, thì sẽ gây ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng, Mỹ cũng sẽ không bình yên vô sự.

Tờ "Tin tức Lao động" CHDCND Triều Tiên ngày 10 đăng bình luận nhan đề "Giữa dân tộc chúng ta phải kiên định lập trường nhất quán", cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc nếu thực sự muốn làm thay đổi quan hệ bắc-nam, thì cần phải từ bỏ "chính sách dựa vào thế lực bên ngoài" hiện nay, nếu "Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục cùng với thế lực bên ngoài quyết tiến hành đấu đá dân tộc" thì giữa bắc-nam không thể củng cố sự tin cậy, cũng không thể cải thiện quan hệ.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 10 tiếp tục tạo bầu không khí "thống nhất sắp đến". Tờ "Chosun Ilbo" Hàn Quốc cùng ngày cũng có nhiều bài viết ca ngợi lợi ích to lớn sau khi Hàn Quốc thống nhất Triều Tiên.

Bài báo cho rằng, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên thống nhất không những có thể nâng cao "xếp hạng tín dụng" chủ quyền của Hàn Quốc, mà còn có thể cải thiện rất lớn giá trị thương hiệu quốc gia Hàn Quốc. Giá xuất khẩu của các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tăng lên trên 10%. Sau khi hình tượng quốc gia của Hàn Quốc tăng lên, sẽ có lợi cho khôi phục sự tự tin quốc gia, nâng cao tiếng nói trong cộng đồng quốc tế, hơn nữa còn có thể chủ đạo tham gia vào các cơ chế hợp tác toàn cầu.

Quân đội Mỹ-Hàn liên tục diễn tập liên hợp
Quân đội Mỹ-Hàn liên tục diễn tập liên hợp

Ngày 10 tháng 1, một số cựu cầu thủ của NBA đến thăm CHDCND Triều Tiên đã đi máy bay chuyển qua Trung Quốc rồi về nước, còn bản thân Rodman thì ở lại Bình Nhưỡng. Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên đánh giá cao đối với hành động này của Rodman, tuy nhiên chính quyền Washington vẫn chưa bày tỏ ủng hộ chính thức, sau khi về nước làm thế nào để ứng phó với dư luận của các giới sẽ trở thành vấn đề lớn của Rodman.

Việt Dũng