Hàn Quốc biên chế tàu chiến Aegis thứ ba

01/09/2012 07:24
Theo Đất Việt
Hôm 30/8, Hải quân Hàn Quốc đã tiếp nhận khu trục hạm lớp Vua Sejong (KDX-III) thứ ba từ Cơ quan quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA).
Hôm 30/8, Hải quân Hàn Quốc đã tiếp nhận khu trục hạm lớp Vua Sejong (KDX-III) thứ ba từ Cơ quan quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA).

Tàu khu trục thế hệ mới lớp Vua Sejong được khởi đóng từ tháng 9/2009, tàu trải qua hai năm thử nghiệm trên biển.

Chiếc thứ ba mang tên Ryu Seong-ryong, một vị tể tướng triều đại Joseon (Hàn Quốc). Tàu trang bị hệ thống chiến đấu Aegis (>> chi tiết) hiện đại do Mỹ cung cấp.

“Chiến hạm Ryu Seong-ryong sẽ đóng vai trò quan trọng trong hạm đội cơ động của Hải quân Hàn Quốc”, đại diện DAPA nói.

Từ năm 2010, Hàn Quốc bắt đầu xây dựng hạm đội cơ động chiến lược trong một nỗ lực để phát triển khả năng phòng vệ bờ biển từ xa chống lại cuộc tấn công từ Triều Tiên.

Một trong những tàu thuộc KDX-III lớp Vua Sejong trang bị hệ thống chiến đấu tiên tiến Aegis.
Một trong những tàu thuộc KDX-III lớp Vua Sejong trang bị hệ thống chiến đấu tiên tiến Aegis.

Bước đầu, hạm đội này được tiếp nhận tàu khu trục tên lửa KDX-II có lượng giãn nước 4.500 tấn, tàu ngầm tấn công 1.800 tấn, máy bay tuần tra biển P-3C Orion và nhiều vũ khí hiện đại khác.

“Ryu Seong-ryong sẽ đi vào hoạt động đầy đủ trong lực lượng hải quân từ giữa năm 2013 sau khi nó hoàn tất cuộc thử nghiệm cuối cùng trong 9 tháng, gồm việc thử hệ thống chiến đấu Aegis”, phát ngôn viên Hải quân Hàn Quốc nói.

Cũng theo phát ngôn viên, với ba tàu khu trục Aegis có trong trang bị, Hải quân Hàn Quốc đã có được một lợi thế lớn so với Triều Tiên về khả năng tác chiến của hải quân.

Hải quân Triều Tiên được tin có khoảng 400 tàu chiến đấu, nhưng hầu hết đều có cỡ nhỏ và rất lạc hậu.

Hiện nay, Hải quân Hàn Quốc tiếp tục giới thiệu thêm nhiều tàu tiên tiến để phát triển khả năng tác chiến biển.

Hôm 29/8, trong một báo cáo của Bộ Quốc phòng với Tổng thống Lee Myung-bak, họ sẽ khởi động đóng thêm tàu chở trực thăng lớp Dokdo vào năm 2016.

Tàu lớp Dokdo có chiều dài 199m, rộng 31m, lượng giãn nước 14.000 tấn. Con tàu được xem là tàu chở trực thăng lớn nhất châu Á.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch đóng tàu khu trục Aegis mini có lượng giãn nước 5.600 tấn giai đoạn 2016-2019.

Theo Đất Việt