Hiệu trưởng chỉ đạo cho điểm khống học sinh đã bỏ học để duy trì sĩ số

09/10/2019 06:33
Hưng Long
(GDVN) - Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo các giáo viên cho điểm khống 3 học sinh bỏ học nhằm duy trì sĩ số.

Ngày 04/10, ông Võ Đình Tiến – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam liên quan đến việc Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng cho điểm khống học sinh đã bỏ học.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 31/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa đã có Thông báo Kết quả giải quyết tố cáo số 397/TB-UBND.

Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Báo điện tử Phú Yên)
Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Báo điện tử Phú Yên)

Thông báo thể hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa đã có Kết luận số 04/KL-UBND đối với nội dung tố cáo thầy Nguyễn Ngọc Viên – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng có hành vi chạy thành tích.

Cụ thể, trong năm học 2018 – 2019, trường Tôn Đức Thắng có 3 học sinh bỏ học không thi học kỳ II.

Học sinh bỏ học được nhà trường làm khống hồ sơ hoàn thành chương trình tiểu học

Đến cuối năm học, thầy Viên chỉ đạo các giáo viên cho điểm thấp đối với 3 học sinh này để đảm bảo sĩ số lớp.

Hành vi này đã được cơ quan chức năng huyện Đông Hòa xác minh và kết luận là có cơ sở theo đơn thư tố cáo.

Ông Võ Đình Tiến – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có hình thức kiểm điểm Hiệu trưởng nhà trường liên quan đến vụ việc.

Đến nay, các giáo viên trong trường vẫn chưa được biết hình thức xử lý kỷ luật Hiệu trưởng.

Hưng Long