Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu sẽ nhận 5.000 Euro

08/06/2011 23:35
(GDVN) - Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 3 sẽ được tổ chức ở nước này.

(GDVN) - Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 3 sẽ được tổ chức ở nước này. Cuộc thi nhằm giới thiệu với thế giới những nét đẹp về văn hóa và con người Việt Nam, làm tăng thêm tình đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Dự kiến, vòng sơ khảo được tổ chức tại Mainz (Đức) ngày 9/7/2011; tại Séc ngày 30/7/2011; tại Nurnberg (Đức) ngày 31/7/2011. Đêm chung khảo diễn ra ngày 6/8/2011 tại Nhà hát Admiralsplast - FriedrichstraBe, thành phố Berlin, Đức.

Lễ họp báo khởi động cuộc thi. Ảnh: Tạp chí Hương Việt.
Lễ họp báo khởi động cuộc thi. Ngoài cùng bên trái là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh. Ảnh: Tạp chí Hương Việt.

Theo thông tin Ban Tổ chức đưa ra, đối tượng dự thi là nữ công dân có quốc tịch Việt Nam hoặc gốc Việt có độ tuổi từ 17 đến 27, chưa lập gia đình, chưa sinh con, chiều cao từ 1m60 trở lên, không qua giải phẫu thẩm mỹ và đã tốt nghiệp Phổ thông trung học (các thí sinh 17 tuổi chưa cần bằng tốt nghiệp).

Các giải thưởng lần lượt gồm: Hoa hậu nhận vương miện, vương trượng và 5.000 Euro; Á hậu 1 là 2.000 Euro; Á hậu 2 là 1.000 Euro. Ngoài ra, BTC sẽ trao các danh hiệu: người đẹp ảnh, người đẹp tài năng, người đẹp thời trang, người đẹp áo dài, người đẹp bikini và người đẹp đại diện cho các doanh nghiệp.

Ngoài các cuộc thi sơ khảo, BTC sẽ tuyển chọn vào chung kết những thí sinh đã đạt kết quả tốt trong các kỳ thi Hoa hậu, Người đẹp tại các nước châu Âu như: cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Séc (tháng 2/2011); Miss Xuân tại Pháp (tháng 2/2011); Miss Asia + Người đẹp sinh viên tại Hungari (tháng 3/2011).

Toàn bộ kinh phí đi lại, ăn ở, bảo hiểm cho các thí sinh tham dự vòng chung kết sẽ do BTC huy động từ sự đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài có quan hệ với Việt Nam tại châu Âu.

Văn Trinh